Nội dung 'mỏ vàng' của Việt Nam tại SEA Games nguy cơ bị hủy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nội dung tán thủ của môn Wushu nguy cơ không được diễn ra tại SEA Games 32.

Nội dung Wushu tại SEA Games nguy cơ bị hủy bỏ.
Nội dung Wushu tại SEA Games nguy cơ bị hủy bỏ.

Theo thông tin mới nhất, các nội dung tán thủ môn Wushu đang đứng trước nguy cơ bị gạch tên do thiếu cơ sở vật chất tại nơi thi đấu - Trung tâm hội nghị Chrou Changvar.

Không chỉ tán thủ (cơ hội tổ chức dưới 50%) mà các nội dung taolu (biểu diễn) cũng đối diện với nguy cơ bị gạch tên khỏi SEA Games 32 do hệ thống tính điểm vẫn chưa hoàn thiện.

Theo chia sẻ từ Chủ tịch Liên đoàn Wushu Malaysia - ông Datuk Chong Kim Fatt, nước chủ nhà đã không chuẩn bị cho nội dung này: "Ban tổ chức chẳng chuẩn bị gì cho nội dung này cả. Nếu như không có hệ thống tính điểm, không có sàn đầu thì làm sao có thể thi đấu được?

Đến thời điểm này, các môn thi đấu vẫn được tổ chức như kế hoạch tuy nhiên vẫn phải chờ xem Campuchia sẽ khắc phục sự cố này như nào".

Môn wushu SEA Games 32 diễn ra từ ngày 10 đến 12/5, tức chỉ còn bốn ngày nữa là khởi tranh. Đội tuyển các nước đều nhận thức được vấn đề và hy vọng các VĐV tập trung chuyên môn, không bị phân tâm bởi vấn đề bên ngoài.

Tại SEA Games 32 lần này, Đoàn thể thao Việt Nam có 14 vận động viên tham dự 18/24 nội dung. Mục tiêu là giành được từ 4-6 Huy chương Vàng.

Danh sách các VĐV tranh tài bao gồm Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương Giang, Vũ Văn Tuấn, Trần Thị Kiều Giang, Nông Văn Hữu, Nguyễn Lệ Chi, Nguyễn Thị Hiền, Phan Thị Tú Bình, Đỗ Huy Hoàng, Bùi Trường Giang, Trương Văn Chưởng, Đinh Văn Bí, Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Thị Giang.

Trước đó, tại SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, Wushu Việt Nam có được 10 Huy chương Vàng và trong đó có 6 Huy chương Vàng đến từ tán thủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.