Nổ súng bắn người vì mâu thuẫn cá nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dương Đông Hưng (SN: 1984) trú tại huyện Yên Thế (Bắc Giang) sử dụng súng bắn người để giải quyết mâu thuẫn.

Dương Đông Hưng tại Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Yên.
Dương Đông Hưng tại Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Yên.

Sáng 19/4, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh để điều tra, làm rõ đối tượng Dương Đông Hưng sử dụng súng bắn người.

Theo đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 18/4, Công an huyện Tân Yên tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc khoảng 19 giờ 35 phút cùng ngày (18/4), tại Quốc lộ 17 đoạn qua chợ gà thuộc địa phận thôn Chung, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên xảy ra vụ bắn nhau.

Cụ thể, do mâu thuẫn, đối tượng Dương Đông Hưng (SN: 1984) trú tại thôn Hồ Tiến, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế sử dụng súng (chưa xác định được chủng loại) bắn ông Đào Xuân Đ (SN: 1974) trú tại thôn Tân Lập, xã Tân Trung, huyện Tân Yên. Sự việc khiến ông Đào Xuân Đ bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Yên tổ chức lực lượng điều tra làm rõ đến 21 giờ cùng ngày (18/4) đã bắt giữ Dương Đông Hưng tại nhà ở thôn Hồ Tiến, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra giải quyết theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.