Nổ súng bắn người vì mâu thuẫn cá nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã bắt giữ thành công đối tượng có hành vi nổ súng bắn người vì mâu thuẫn cá nhân.

Nguyễn Văn Giang bị cơ quan công an bắt giữ.
Nguyễn Văn Giang bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lục Nam, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Đông Triều và Công an phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Giang (SN 1973, trú tại thôn Chẽ, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Nguyễn Văn Giang bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều).

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định vào khoảng 18h ngày 18/11 tại xã Bình Sơn (huyện Lục Nam), do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Giang đã có hành vi sử dụng súng tự chế bắn vào ngực anh Vũ Văn Diện (SN 1976, trú tại thôn Tranh, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam) khiến anh Diện bị thương nặng. Tại cơ quan công an, Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Văn Giang về hành vi Giết người để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.