Kẻ nổ súng bắn người tại Trạm thu phí BOT Kiến Xương lĩnh án

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành đón khách tuyến Hà Nội - Thái Bình, Bùi Xuân Đại đã dùng súng tự chế bắn anh Bùi Huy Hoàng khiến nạn nhân bị trọng thương.

2 bị cáo tại phiên toà xét xử.
2 bị cáo tại phiên toà xét xử.

Ngày 20/10, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Bùi Xuân Đại (SN 1987, trú tại tổ 9, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) về tội Giết người quy định tại Khoản 1, Điều 123 và tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy định tại Khoản 1, Điều 304.

Bị cáo Trần Xuân Hải (SN 1986, trú tại thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình) về tội Che giấu tội phạm quy định tại Khoản 1, Điều 389, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị hại trong vụ án là anh Bùi Huy Hoàng (SN 2001, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương).

Theo nội dung cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành đón khách tuyến Hà Nội - Thái Bình, khoảng 19h15’ ngày 23/11/2020, Trần Xuân Hải và Bùi Xuân Đại đi xe ô tô mang BKS: 17B - 001.43 do Hải điều khiển đến khu vực Trạm thu phí BOT Kiến Xương (trên địa bàn thôn Đông Thành, xã Bình Minh, Kiến Xương).

Tại đây, Bùi Xuân Đại đã dùng súng tự chế bắn anh Bùi Huy Hoàng khiến nạn nhân bị trọng thương. Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường. Kết quả giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với anh Bùi Huy Hoàng là 38%.

Ngày 24/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại. Đến ngày 25/11/2020, Đại và Hải ra đầu thú. Ngày 1/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hải.

Sau khi xem xét tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm của hành vi phạm tội, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt Bùi Xuân Đại 12 năm tù giam về tội Giết người và 2 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, Bùi Xuân Đại phải chấp hành là 14 năm tù giam; tuyên phạt Trần Xuân Hải 4 năm tù giam về tội Che giấu tội phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.