Khởi tố đối tượng nổ súng bắn giám đốc doanh nghiệp trong quán cà phê

GD&TĐ - Đối tượng nổ súng trong quán cà phê (ở thành phố Vinh, Nghệ An) khiến một người trọng thương vừa bị cơ quan Công an khởi tố về hành vi Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Đậu Đức Thuận và vũ khí gây án.
Đối tượng Đậu Đức Thuận và vũ khí gây án.

Ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh) về tội danh Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thuận là đối tượng nổ súng bắn anh N.Đ.T. (SN 1973) khi anh này đang ngồi uống cà phê với bạn tại đường Đinh Công Tráng (phường Quang Trung, thành phố Vinh) vào ngày 20/11.

Sau khi gây án, Thuận lên xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường, còn anh T. bị bắn gãy xương cánh tay trái, được mọi người đưa đi cấp cứu.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ nổ súng.
Quán cà phê nơi xảy ra vụ nổ súng.

Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CSHS và Công an thành phố Vinh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra và truy bắt đối tượng gây án.

Đến 10h35 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Đậu Đức Thuận khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Hiện trường vụ nổ súng có nhiều vết máu của nạn nhân.
Hiện trường vụ nổ súng có nhiều vết máu của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thuận khai nhận, nguyên nhân vụ nổ súng là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và công việc. Được biết, anh T. là giám đốc một công ty xây dựng và bất động sản ở thành phố Vinh.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.