Nỗ lực giảm nghèo, nâng cao sinh kế vùng dân tộc thiểu số ở An Giang

GD&TĐ - Sự hỗ trợ kép từ nhà ở, vốn sinh kế đến thông tin sản xuất chính là động lực giúp hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số ở An Giang vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhiều hộ nghèo đồng bào Khmer ở miền núi An Giang được hỗ trợ bò giống.
Nhiều hộ nghèo đồng bào Khmer ở miền núi An Giang được hỗ trợ bò giống.

Hỗ trợ vốn và trang bị kiến thức sản xuất

Sau khi chính thức hợp nhất hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, tỉnh An Giang mới hiện có 29 thành phần dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Tuy nhiên, tỉnh chỉ có 3 thành phần dân tộc thiểu số (DTTS) chính là Khmer, Hoa và Chăm, trong đó riêng đồng bào Khmer có 399.002 người (tỷ lệ 8%).

Toàn tỉnh có 65 xã, phường và 46 ấp, khu phố, khóm thuộc vùng DTTS, trong đó có 9 xã và 49 ấp đặc biệt khó khăn.

Tại xã Cô Tô (thuộc vùng miền núi Tri Tôn cũ của An Giang), nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Khmer, vốn là địa bàn khó khăn với đặc thù sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.

Thời gian qua, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách giảm nghèo, gắn với đào tạo nghề, khởi nghiệp và hỗ trợ sinh kế phù hợp với đặc thù miền núi.

Điển hình, nhiều mô hình giảm nghèo tại Tri Tôn đã được triển khai với tổng vốn trên 3,4 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp 277 hộ dân Khmer. Các hộ được hỗ trợ bò giống, nhà tình thương và vốn vay ưu đãi để kinh doanh nhỏ, trồng trọt và chăn nuôi.

Đáng chú ý, song song với hỗ trợ vật chất, địa phương đã kết hợp đẩy mạnh truyền thông, góp phần giảm nghèo về thông tin trên địa bàn. Qua đó, giúp hộ nghèo không chỉ có vốn mà còn được trang bị kiến thức và kỹ thuật sản xuất phù hợp.

ag-bay-nui.jpg
Đời sống người dân từng bước được cải thiện nhờ các chính sách giảm nghèo.

Gia đình bà Chao Sốc Ha (xã Cô Tô) thuộc diện nghèo đặc biệt khó khăn do không có đất sản xuất và vợ chồng đều già yếu. Năm 2021, cuộc sống gia đình bắt đầu thay đổi khi bà được hỗ trợ xây dựng căn nhà tình thương trị giá 45 triệu đồng.

Đặc biệt, để củng cố sinh kế bền vững lúc tuổi già, đầu năm 2023, xã tiếp tục hỗ trợ gia đình bà một con bò giống trị giá hơn 20 triệu đồng.

Sự hỗ trợ vật chất này được lồng ghép với việc chuyển giao thông tin kỹ thuật chăn nuôi, giúp bà Sốc Ha có đủ kiến thức để chăm sóc và phát triển nguồn vốn quý giá này.

Bà Sốc Ha xúc động chia sẻ: “Vợ chồng tôi già yếu, trước giờ chỉ đi làm thuê qua ngày, không có tài sản gì. Bây giờ nhờ Nhà nước cho bò, mình có giống để làm ăn. Con bò thực sự là tài sản quý, giúp vợ chồng tôi yên tâm hơn lúc tuổi già. Tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời này”.

Đời sống người dân được cải thiện

Ông Nguyễn Văn Văn, Chủ tịch UBND xã Cô Tô cho biết, sau khi sáp nhập từ 3 địa phương (Tà Đảnh, Tân Tuyến, Cô Tô cũ), tốc độ giảm nghèo khá nhanh, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân đều được cải thiện.

Địa phương xác định nông nghiệp vẫn là mũi nhọn kinh tế. Để tạo động lực bền vững, xã không chỉ thực hiện các chương trình hỗ trợ vật chất, mà còn triển khai mạnh mẽ chương trình đa dạng hóa sinh kế, nhằm khơi dậy ý chí phấn đấu và tinh thần tự lực của người dân, đặc biệt là đồng bào Khmer.

Đây được xem là bước đi căn cơ, vừa đạt mục tiêu xóa nghèo, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Kế hoạch đến cuối năm 2026, xã Cô Tô đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 65 - 70 triệu đồng/năm, lao động qua đào tạo đạt 70%, tỷ lệ nghèo giảm 1,7%/năm, bảo hiểm y tế toàn dân duy trì trên 95%.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, trong 9 tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành một số hoạt động nổi bật. Trong đó, có gồm việc triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Về Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng hợp số hộ nghèo của tỉnh An Giang là 12.736 hộ (tỷ lệ 1,27%); tổng số hộ cận nghèo 24.687 hộ (tỷ lệ 2,46%); tổng số hộ nghèo DTTS là 2.869 hộ (tỷ lệ 2,9%).

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình năm 2025 tỉnh An Giang là 330.949 triệu đồng. Tính đến hết tháng 9/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển là 31.692 triệu đồng, đạt 46,04% kế hoạch; nguồn vốn sự nghiệp là 36.509 triệu đồng, đạt 13,93% kế hoạch vốn.

Về Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, trên cơ sở nguồn vốn phân bổ của Trung ương, tỉnh đã chi tiết hóa nguồn kinh phí cho từng dự án, tiểu dự án và phân bổ kịp thời đến các sở, ngành, địa phương.

Nhờ đó, việc triển khai được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo nguồn lực từ ngân sách Nhà nước được ưu tiên dồn sức đầu tư cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn, mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền Dạ Trạch và nghi môn nội đền Đa Hòa – nơi ghi dấu ấn Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh trong vai trò như một kiến trúc sư. Ảnh: ITN

Chuyện học xưa & nay: Nhà khoa bảng một đời tài hoa

GD&TĐ - Không chỉ để lại dấu ấn qua thơ văn và những đền đài bề thế, Chu Mạnh Trinh còn để lại di sản về lòng yêu nước, đạo làm quan, làm người nhân nghĩa - xứng đáng là nhà khoa bảng tài hoa hiếm có cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.

Không ít học sinh thừa nhận mình chưa từng nghĩ có thể bị quay lén ở nơi công cộng.

Khoảng trống kỹ năng tự bảo vệ

GD&TĐ - Các vụ việc bị quay lén ở nơi công cộng không chỉ gây phẫn nộ, mà còn phơi bày khoảng trống kỹ năng tự bảo vệ trong giới trẻ.