Nỗ lực đánh chiếm cầu ở sông Dnepr bị chặn đứng, 320 UAV rơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ngăn chặn những nỗ lực chiếm đầu cầu ở sông Dnepr bị ngăn chặn, tiêu diệt tàu tấn công Crimea trong tuần.

Binh lính Ukraine huấn luyện gần Trondheim, Na Uy. (Ảnh: AFP)
Binh lính Ukraine huấn luyện gần Trondheim, Na Uy. (Ảnh: AFP)

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt từ 29/9 đến 6/10/2023.

Từ 29/9 đến 6/10/2023, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 14 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác tầm xa và UAV vào các cơ sở quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Các cuộc tấn công trên nhằm vào các kho đạn dược, vũ khí tên lửa và pháo binh, khí tài quân sự của AFU, xưởng sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự, cũng như các điểm lưu trú của quân nhân Ukraine, những người theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài.

Kết quả của cuộc tấn công là một xưởng dành cho UAV tấn công và trinh sát Punisher và Furia, cơ sở lưu trữ đạn HIMARS, tên lửa hành trình Storm Shadow và Scalp cũng như các bộ phận sản xuất chất nổ để sản xuất đạn dược của Ukraine đã bị xóa sổ.

Ngoài ra, các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc AFU, lính đánh thuê nước ngoài và người hướng dẫn đã bị tấn công.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ Nhóm lực lượng Zapad đã đẩy lùi 4 đợt phản công của các đơn vị AFU.

Hàng không và pháo binh Nga tiến hành tấn công vào các Lữ đoàn tấn công đường không số 25 của AFU, nhân lực và trang bị của lữ đoàn cơ giới số 14, 43, 92 gần Sinkovka, Timkovka (vùng Kharkov), Novoselovskoye, Novolyubovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng- LPR).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là hơn 405 quân nhân, 5 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 15 xe cơ giới cũng như 15 khẩu pháo dã chiến.

4 kho đạn AFU đã bị phá hủy gần Volchansk, Kupyansk và Liptsy (vùng Kharkov).

Theo hướng Krasny Liman, Lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 12, các lữ đoàn cơ giới số 63 và 67 của AFU đã có những nỗ lực bất thành nhằm giành lại các vị trí đã mất gần Yampolovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR), Chervonaya Dibrova, Kuzmino (LPR).

Các đơn vị từ lực lượng Tsentr của Nga cùng các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công của AFU.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là hơn 430 binh sĩ Ukraine thương vong, 13 xe chiến đấu bọc thép, 14 xe cơ giới cũng như 12 khẩu súng.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 6/10. (Ảnh: Rybar).

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 6/10. (Ảnh: Rybar).

Trên hướng Donetsk, các đơn vị AFU tiếp tục tăng cường phòng thủ gần Avdeevka, Maryinka và Toretsk (DPR).

Đồng thời, họ cố gắng thực hiện các hành động tấn công vào Pervomayskoye, Nevelskoye và Krasnogorovka (DPR).

Trong tuần, lực lượng Yug của Nga đã đẩy lùi 34 cuộc tấn công của AFU.

Kết quả của cuộc giao tranh tại hướng trên, AFU có hơn 1.745 binh sĩ thương vong, 18 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 27 xe cơ giới, 13 khẩu pháo dã chiến và 1 bệ phóng Grad MLRS.

Lực lượng Hàng không và Tên lửa Nga đã phá hủy 3 kho đạn dược của AFU ở hướng trên.

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị Nga đẩy lùi 11 cuộc tấn công của AFU trong tuần. Ngoài ra, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh Nga đã tấn công các cụm nhân lực và trang thiết bị của AFU.

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là 755 quân nhân thương vong, 8 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 19 xe cơ giới cũng như 11 khẩu pháo dã chiến.

Trên hướng Zaporozhye, quân Nga tiến hành các hoạt động quyết liệt nhằm đánh chiếm các tuyến thuận lợi và vị trí mới, đẩy lùi 2 đợt phản công của các lữ đoàn cơ giới 65, 71 AFU gần Verbovoye và Rabotino (vùng Zaporozhye).

Trong tuần, tổn thất của AFU ở hướng trên là hơn 320 quân nhân thương vong, 14 xe chiến đấu bọc thép, 20 xe cơ giới và 25 khẩu pháo dã chiến.

Theo hướng Kherson, các đơn vị AFU đã cố gắng đánh chiếm các đầu cầu trên các đảo và tả ngạn sông Dnepr nhưng không thành công.

Do hỏa lực Nga, AFU thiệt hại lên tới 235 quân nhân, 6 khẩu pháo dã chiến, 17 xe cơ giới ở hướng trên trong tuần.

Ngoài ra, 5 kho đạn dược của AFU cũng bị phá hủy. Hành động của 2 nhóm tấn công và trinh sát AFU đã bị cản trở.

Máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn rơi Su-27, Su-25 và MiG-29 của Không quân Ukraine ở gần Soldatskoye (vùng Dnepropetrovsk), Sergeevka, Kleshcheyevka (DPR). Một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của AFU bị loại gần sân bay Dolgintsevo ở vùng Dnepropetrovsk.

Lực lượng tên lửa, pháo binh Nga và UAV đã phá hủy một hệ thống Buk SAM của Ukraine gần Burlatskoye (DPR), cũng như 3 radar P-18 để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không gần Nikanorovka (DPR), Krinichki, Novobogdanovka (vùng Nikolayevsk).

Ngày 4/10, máy bay hải quân của Hạm đội Biển Đen Nga đã tiêu diệt 2 tàu và 13 binh sĩ AFU trong nỗ lực đổ bộ xuống bờ biển bán đảo Crimea.

Các cơ sở phòng không Nga đã đánh chặn 39 quả đạn HIMARS, Olkha và Uragan, 4 quả bom dẫn đường JDAM, 3 tên lửa chống bức xạ HARM, cũng như 2 tên lửa chống hạm Neptune trong tuần qua.

Ngoài ra, 320 UAV Ukraine đã bị hệ thống tác chiến điện tử Nga áp chế và bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt từ 29/9 đến 6/10/2023.

Theo Mil.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.