Ninh Thuận vượt khó, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Dù đối mặt với nhiều thách thức đặc thù, ngành Giáo dục Ninh Thuận phối hợp chặt chẽ với nhiều ban ngành, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Văn Linh (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) trong giờ học.
Học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Văn Linh (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) trong giờ học.

Trước thềm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ông Nguyễn Huệ Khải - Giám đốc Sở GD&ĐT - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các kỳ thi tỉnh Ninh Thuận, cho biết, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Ninh Thuận diễn ra trong một bối cảnh có nhiều điểm đặc thù, đặc biệt là việc lần đầu tiên tổ chức thi song song hai chương trình giáo dục.

Vượt khó, đảm bảo an toàn tuyệt đối

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Thuận Nguyễn Huệ Khải, thách thức lớn nhất trong năm nay là việc lần đầu tiên triển khai thi tốt nghiệp theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đồng thời vẫn phải tiếp tục tổ chức thi cho các thí sinh theo Chương trình GDPT 2006.

Ông Khải cho biết, điều này tạo ra áp lực không nhỏ, đòi hỏi sự tập trung cao độ để tránh nhầm lẫn khi phải song song áp dụng hai thông tư về quy chế và hai hướng dẫn tổ chức thi khác nhau. Kỳ thi cũng diễn ra trong bối cảnh tỉnh thực hiện sáp nhập và chuyển đổi mô hình chính quyền, gây ảnh hưởng nhất định đến sự ổn định về nhân sự và cơ sở vật chất.

Trước những khó khăn đó, toàn ngành Giáo dục tỉnh đã chủ động ngay từ đầu năm học. Kỳ thi năm 2025 tại Ninh Thuận có tổng số 6.351 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 6.192 thí sinh theo chương trình 2018 và 159 thí sinh theo chương trình 2006.

Toàn tỉnh bố trí 18 điểm thi với 276 phòng thi, trong đó có 17 điểm thi cho chương trình 2018 và 1 điểm thi riêng biệt cho chương trình 2006 tại trường THCS Lý Tự Trọng.

Ông Khải cho biết, để đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công, Ninh Thuận huy động tổng lực lượng nhân sự và triển khai công tác phối hợp một cách bài bản, toàn diện. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh gồm 37 thành viên được thành lập từ sớm, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

"Sự chuẩn bị chu đáo và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, và UBND tỉnh là thuận lợi lớn, tạo nền tảng vững chắc để ngành Giáo dục tỉnh tự tin bước vào kỳ thi", ông Khải chia sẻ.

Huy động tổng lực, đảm bảo một kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Tổng số nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Ninh Thuận là hơn 1.200 người.

Tại 18 điểm thi, có 1.019 người được huy động, bao gồm 18 Trưởng điểm, 41 Phó Trưởng điểm, 56 thư ký, 765 giám thị coi thi và 139 nhân viên công an, y tế, phục vụ. Lực lượng giám sát khoảng 110 người và 43 thành viên trong các đoàn kiểm tra.

ddcd6139bd050a5b5314.jpg
Học sinh Trường THPT Nguyễn Du (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) trong giờ ôn tập cho kỳ thi.

Đồng thời, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn kỹ lưỡng về quy chế và nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia.

Công tác phối hợp liên ngành đặc biệt chú trọng. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho tất cả các khâu, từ in sao đề thi đến vận chuyển, coi thi và chấm thi. Điện lực tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết, có phương án dự phòng để đảm bảo cung cấp điện liên tục.

Sở Y tế cũng ban hành kế hoạch đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh tại tất cả các điểm thi. Các hoạt động "Tiếp sức mùa thi" do Tỉnh Đoàn tổ chức, có sự hỗ trợ của Sở Xây dựng trong việc vận động phương tiện di chuyển đã sẵn sàng để hỗ trợ thí sinh ở vùng sâu, vùng xa.

“Về cơ sở vật chất, tất cả các điểm thi đã được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Đặc biệt, các phòng bảo quản đề thi, bài thi đều được trang bị tủ sắt có khóa và camera an ninh giám sát 24/24 giờ. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được tiến hành chặt chẽ từ sớm. Qua kiểm tra, tất cả các địa điểm thi đều đã sẵn sàng mọi mặt”, ông Khải cho hay.

Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ với khí hậu khô nóng, khắc nghiệt. Địa hình phức tạp với miền núi chiếm tới 63,2% diện tích tự nhiên, gây không ít khó khăn cho việc đi lại và tổ chức các điểm thi.

Toàn tỉnh có 31 xã miền núi, trong đó 19 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, đặc biệt trong cộng đồng 32 dân tộc thiểu số chiếm 24,4% dân số toàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Căn phòng tạm của thầy trò điểm trường Khảm Khau (Trường Tiểu học xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

Trăn trở điểm trường vùng biên

GD&TĐ - Dù nỗ lực khắc phục, nhưng khó khăn về cơ sở vật chất khiến việc dạy học của một số điểm trường vùng biên tại Lạng Sơn gặp nhiều trở ngại.