Ninh Thuận: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19

GD&TĐ - Mặc dù di chuyển về từ vùng dịch nhưng một người đàn ông đã không thực hiện khai báo y tế dẫn đến làm lây lan dịch bệnh Covid-19.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, xảy ra tại thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước).

Đây là vụ án đầu tiên được khởi tố liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 5/7, ông N.H.L. (44 tuổi, ở khu phố 4, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước) từ TP. Hồ Chí Minh di chuyển về nơi cư trú tại khu phố 4 (thị trấn Phước Dân). Tuy nhiên, khi trở về địa phương, ông L. không thực hiện khai báo y tế tại các cơ sở y tế theo quy định.

Chiều ngày 13/7, ông L. có biểu hiện sốt, ho, nên người đàn ông này đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để khám bệnh, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Trong thời gian từ ngày 5/7 đến ngày 13/7, ông N.H.L. đã đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều ngưòi, làm lây lan dịch cho 4 người khác gồm vợ và 3 người con.

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin từ huyện Ninh Phước cho biết, từ 20h ngày 14/7, cơ quan chức năng đã khoanh vùng phong tỏa khu vực nhà ông L. gồm 2 hẻm 68 và 80 QL 1A và 20/1 đường Trần Phú, thuộc khu phố 4 (thị trấn Phước Dân) nơi hiện có 34 hộ/120 khẩu.

Các khu phố 1, 2, 3, 4 (trừ các điểm phong tỏa), khu phố 5 và 14 thuộc trung tâm thị trấn Phước Dân, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ.

Ngành y tế cũng khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp có liên quan đồng thời triển khai tổ chức 5 chốt chặn trực 24/24 liên tục tại các khu vực có dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.