Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế đất học từ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026

GD&TĐ - Dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các môn thi, Ninh Bình tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh Ninh Bình tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Thí sinh Ninh Bình tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đồng bộ giải pháp, nâng cao chất lượng dạy học

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi dấu một cột mốc đáng tự hào của ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình khi địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các môn thi. Trong bối cảnh kỳ thi có nhiều điểm mới, kết quả này cho thấy hiệu quả của quá trình đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng dạy học và sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên, học sinh trong toàn tỉnh.

Năm 2026 cũng là kỳ thi có nhiều điểm mới khi được tổ chức trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với hơn 48 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tại 85 điểm thi, công tác tổ chức đặt ra yêu cầu cao về sự phối hợp giữa các cấp, ngành nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Sở GD&ĐT Ninh Bình), ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục đã xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp từng nhóm học sinh, tăng cường kiểm tra, đánh giá, đồng thời chuẩn bị kỹ các điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định mới.

Đợt cao điểm ôn thi với khẩu hiệu “Tận tâm trong giảng dạy - Tận lực trong học tập - Tự tin bước vào phòng thi” đã tạo khí thế thi đua trong toàn ngành. Hàng nghìn giáo viên tự nguyện dạy học ngoài giờ, nhiều trường tổ chức ôn tập miễn phí, kết hợp linh hoạt giữa học trực tiếp và trực tuyến, giúp học sinh củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên dạy lớp 12 nhằm thống nhất nội dung ôn tập, phương pháp giảng dạy và kỹ năng hướng dẫn học sinh theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Toàn tỉnh xây dựng 411 chuyên đề ôn tập, biên soạn hơn 2.600 đề thi tham khảo và 124 video bài giảng điện tử phục vụ học sinh ôn luyện.

Cùng với 8 đợt khảo sát cấp tỉnh và nhiều đợt khảo sát ở cấp trường, cấp cụm trường, các nhà trường thường xuyên phân tích kết quả để điều chỉnh kế hoạch ôn tập, hỗ trợ học sinh phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế trước kỳ thi.

Nhờ những giải pháp đồng bộ đó, Ninh Bình đạt điểm trung bình các môn thi 6,322 điểm, cao nhất cả nước, trong khi mức trung bình của cả nước là 5,722 điểm. Có 10/12 môn nằm trong tốp 10 toàn quốc; trong đó Toán, Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ công nghiệp và Công nghệ nông nghiệp dẫn đầu cả nước. Toàn tỉnh có 502 bài thi đạt điểm 10, riêng môn Toán có 287 bài.

1783057017674-1502557538908657331-7878302178475909180-9e3b2a8db2566b441ee6bd35e6015090.jpg
Thí sinh làm thủ tục vào điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Ninh Bình.

Theo cô Nguyễn Thị Như Hoa, giáo viên Ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, kết quả của học sinh Ninh Bình năm nay phản ánh rõ sự chuyển biến trong phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cô Hoa cho rằng, đề thi tốt nghiệp THPT hiện nay chú trọng đánh giá khả năng vận dụng, tư duy và kỹ năng của học sinh. Vì vậy, giáo viên cũng phải thay đổi cách dạy, tăng cường hướng dẫn học sinh đọc, phân tích, phản biện và liên hệ thực tiễn. Khi học sinh có nền tảng kiến thức vững và phương pháp học đúng, kết quả tốt sẽ đến một cách tự nhiên.

Từ đổi mới dạy học đến thành tích của học sinh

Hiệu quả của quá trình đổi mới phương pháp dạy học cũng được phản ánh rõ nét qua kết quả của nhiều cơ sở giáo dục và học sinh tiêu biểu trong kỳ thi năm nay.

Bên cạnh kết quả chung, kỳ thi năm nay ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật của học sinh và các nhà trường. Ninh Bình có 5 học sinh cùng đạt 29,5 điểm ở tổ hợp A00, thuộc nhóm thí sinh có điểm cao nhất tỉnh; hai học sinh của Trường THPT Nam Lý và Trường THPT Lê Quý Đôn cùng đạt 38,25 điểm ở bốn môn xét tốt nghiệp, cao nhất toàn tỉnh.

Khối các trường THPT chuyên tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu về chất lượng giáo dục. Các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Lương Văn Tụy và Biên Hòa đều nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh về điểm trung bình các môn thi. Trong đó, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy có điểm trung bình các môn thi đạt 7,779, đứng thứ hai toàn tỉnh.

Ở khối trường THPT không chuyên, nhiều đơn vị tạo bước bứt phá rõ nét như A Hải Hậu, B Nguyễn Khuyến, Hoàng Văn Thụ, Lê Quý Đôn, A Trần Hưng Đạo và Giao Thủy. Theo thầy Bùi Văn Thương, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ, kết quả năm nay là thành quả của quá trình đổi mới phương pháp dạy học, phân loại học sinh để tổ chức ôn tập phù hợp và sự nỗ lực của cả thầy và trò.

Là một trong 5 học sinh cùng đạt 29,5 điểm ở tổ hợp A00, thuộc nhóm có điểm cao nhất tỉnh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Phương Thúy, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Tống Văn Trân (xã Ý Yên), cho rằng thành tích đạt được là kết quả của quá trình học tập bền bỉ cùng sự đồng hành của gia đình và thầy cô. “Điều quan trọng nhất không phải học thật nhiều mà là học đúng phương pháp, hiểu bản chất kiến thức và giữ tâm lý bình tĩnh khi làm bài. Kết quả đạt được hôm nay sẽ là động lực để em tiếp tục cố gắng trên chặng đường học tập phía trước”.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi, Sở GD&ĐT Ninh Bình hoàn thành công tác xét công nhận tốt nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong tổng số 46.675 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp, có 46.459 em được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,54%.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình, kết quả dẫn đầu cả nước không chỉ là niềm vui của ngành giáo dục mà còn khẳng định hiệu quả của quá trình đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng dạy học trong nhiều năm qua.

Những kết quả đạt được tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không chỉ khẳng định nền tảng chất lượng giáo dục phổ thông của tỉnh Ninh Bình mà còn tạo thêm động lực để ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ