Ninh Bình công nhận 24 nhân viên thư viện giỏi cấp tiểu học

GD&TĐ - Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình đã ký quyết định công nhận danh hiệu “Nhân viên thư viện giỏi” cho 24 cá nhân, năm học 2022- 2023.

24 cá nhân ở 8 thành phố/huyện được công nhận danh hiệu "Nhân viên thư viện giỏi".
24 cá nhân ở 8 thành phố/huyện được công nhận danh hiệu "Nhân viên thư viện giỏi".

Quyết định được căn cứ theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005, năm 2013; Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT; Căn cứ kết quả Giao lưu nhân viên thư viện giỏi cấp tiểu học tỉnh Ninh Bình, năm học 2022-2023;

Theo đó, sẽ cấp giấy chứng nhận cho 24 cá nhân đạt danh hiệu “Nhân viên thư viện giỏi” tại Giao lưu nhân viên thư viện giỏi cấp tiểu học tỉnh Ninh Bình, năm học 2022-2023.

Trong đó: Thành phố Tam Điệp có 3 cá nhân; Huyện Yên Mô 3; Huyện Yên Khánh 3; Huyện Nho Quan 3; Huyện Gia Viễn 3; Huyện Hoa Lư 3; Thành phố Ninh Bình 3; Huyện Kim Sơn 3.

Tên các đầu sách được giới thiệu thành công trong “Giao lưu nhân viên thư viện giỏi cấp tiểu học tỉnh Ninh Bình năm học 2022- 2023” như: Totto – chan bên cửa sổ; Kỹ năng sống dành cho học sinh; Đồng giao cho bé; Chiến binh Cầu Vồng; Kể chuyện danh nhân Việt Nam;

Trái tim của mẹ; Tình thầy trò; Covid-19 và cuộc chiến sinh tử; Mẹ sẽ không lạnh nữa; Cây có biết đau không; Truyện kể Bác Hồ với ngành Giáo dục; Giọt nước lạ kỳ; Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.