Ninh Bình 'đưa di sản văn hóa đến trường học'

GD&TĐ - Ngày 31/10, tại trường THCS Khánh Hòa (Yên Khánh) các đơn vị liên quan đã tổ chức chương trình “ Đưa di sản văn hóa đến trường học".

Học sinh thăm quan nhà trưng bày di tích cổ.
Học sinh thăm quan nhà trưng bày di tích cổ.

Chương trình “Đưa di sản văn hóa đến trường học” được thực hiện với chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư”, thu hút hàng trăm học sinh và giáo viên Trường THCS Khánh Hòa.

Tại chuyên đề, các em học sinh được cán bộ Bảo tàng Ninh Bình thuyết minh, giới thiệu về Kinh đô Hoa Lư, với các nội dung chính như: Quá trình thống nhất đất nước và sự ra đời của nhà nước chính thống đầu tiên ở nước ta (Tiểu sử, quê hương và và căn cứ ban đầu của sứ quân Đinh Bộ Lĩnh);

Bối cảnh lịch sử và nạn cát cứ 12 sứ quân; về quá trình thống nhất đất nước; Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, xây dựng nhà nước quân chủ chính thống - Nhà nước Đại Cồ Việt.

Cùng với đó giới thiệu về kinh đô Hoa Lư hiện nay, như khu trung tâm, khu ngoại vi, các di tích tôn giáo, tín ngưỡng; quá trình thiên đô từ Hoa Lư ra xây dựng kinh thành Thăng Long của Vua Lý; Kinh đô Hoa Lư - Cố đô Hoa Lư với các công trình kiến trúc tôn giáo; việc tri ân của các thế hệ sau đối với các nhân vật thời Đinh, Tiền Lê…

Chương trình nhằm giới thiệu với giáo viên, học sinh các trường phổ thông trên địa bàn huyện Yên Khánh về những nét đặc trưng tiêu biểu của lịch sử địa phương, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trân trọng, gìn giữ di sản văn hóa dân tộc đối với thế hệ trẻ.

Thông qua chuyên đề giúp học sinh các trường THCS có cái nhìn sâu sắc, cụ thể về những sự kiện lịch sử địa phương; tạo sân chơi bổ ích, tinh thần hứng khởi khi tham gia học chương trình lịch sử địa phương. Đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị di sản văn hóa mà cha ông đã để lại.

Theo kế hoạch, Bảo tàng Ninh Bình thực hiện chuyên đề tại 10 trường THCS của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Khánh trong những tháng cuối năm 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.