Niềm vui ở ngôi trường phía sau 'cổng trời'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thầy, trò Trường Tiểu học Tén Tằn, thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) vô cùng hạnh phúc đón nhận ngôi trường mới...

Lãnh đạo huyện Mường Lát cắt băng khánh thành công trình Trường Tiểu học Tén Tằn sáng 7/2. Ảnh: Kim Mậu
Lãnh đạo huyện Mường Lát cắt băng khánh thành công trình Trường Tiểu học Tén Tằn sáng 7/2. Ảnh: Kim Mậu

Chưa bao giờ thầy, trò Trường Tiểu học Tén Tằn, thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) lại vui như vậy khi ngôi trường mới khang trang, hiện đại vừa được nhà nước đầu tư và đưa vào sử dụng.

Ước mơ thành hiện thực

Tháng 3/2021, Báo GD&TĐ có bài “Trường xuống cấp, giáo viên phải đi sơ tán”, phản ánh về sự hư hỏng nghiêm trọng của Trường Tiểu học Tén Tằn, thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa).

Ngôi trường này được xây dựng từ năm 2002, đến năm 2021, nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt, khu hiệu bộ và dãy nhà công vụ bị nứt, vỡ nhiều nơi, đe dọa sự an toàn của giáo viên.

Lúc bấy giờ, nhà trường có 455 học sinh và chia thành 5 khu. Tại điểm trường chính này có 198 em, được bố trí thành 10 lớp học, nhưng chỉ có 4 phòng kiên cố, 1 phòng học tạm. Do đó, nhà trường phải chia hai ca để dạy học. Nhận thấy không đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên nhà trường, nên chính quyền địa phương đã sơ tán mọi người về nơi khác để ở và làm việc.

Sau khi Báo GD&TĐ có bài phản ánh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát và quyết định đầu tư xây dựng mới công trình Trường Tiểu học Tén Tằn.

Kinh phí đầu tư cho công trình này gần 25 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp, số vốn còn lại do huyện tự cân đối từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác. Công trình được UBND huyện Mường Lát giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Công trình bao gồm hạng mục: Dãy nhà 2 tầng 10 phòng học, nhà hiệu bộ, nhà ở giáo viên, hệ thống tường kè, sân, hệ thống phòng cháy chữa cháy... Đơn vị thi công là Công ty TNHH Phương Đông (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Ông Cao Xuân Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Đông, cho biết, công trình Trường Tiểu học Tén Tằn được xây dựng trên nền đất của ngôi trường cũ. Tuy nhiên, do mở rộng diện tích và hạng mục xây dựng bờ kè phía ta luy âm (cao 7m) để lấy mặt bằng, nên tốn nhiều thời gian.

“Thời điểm xây dựng trời mưa nhiều, khiến công việc gặp khó khăn. Mặc dù vậy, theo quy định về thời gian thi công công trình là 12 tháng, nhưng nhà thầu đã hoàn thành tiến độ xây dựng chỉ trong 8 tháng, để kịp thời bàn giao công trình cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng”, ông Bình cho hay.

Sau 8 tháng thi công, ngày 7/2, UBND huyện Mường Lát và nhà thầu cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình Trường Tiểu học Tén Tằn để đưa vào sử dụng.

Như vậy, ước mơ về một ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp với nhiều hạng mục hiện đại của thầy và trò Trường Tiểu học Tén Tằn từ bao năm qua đã trở thành hiện thực. Từ đây, thầy và trò nhà trường có thể yên tâm dạy, học tập, cùng phấn đấu xây dựng thành trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

Trường Tiểu học Tén Tằn, thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: Thế Lượng

Trường Tiểu học Tén Tằn, thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: Thế Lượng

Niềm hân hoan của thầy và trò

Thầy Phạm Đăng Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tén Tằn - cho hay, trước khi ngôi trường được tháo dỡ để xây dựng, 173 học sinh của điểm trường chính phải đi học nhờ ở Trường THCS Tén Tằn. Ban giám hiệu nhà trường chuyển về làm việc tạm ở điểm trường Na Khà, thị trấn Mường Lát.

Cũng theo thầy Dung, Trường Tiểu học Tén Tằn có hơn 400 học sinh, trong đó ngoài điểm chính, nhà trường còn có 4 điểm lẻ, gồm: Na Khà, Chiên Pục, Buốn, Đoàn Kết. “Khi ngôi trường mới được xây dựng khang trang, hiện đại và đưa vào sử dụng, không chỉ thầy, trò nhà trường phấn khởi mà phụ huynh của học sinh cũng rất vui mừng. Thầy và trò sẽ giữ gìn, bảo quản thật tốt, để mỗi năm đón hàng trăm học sinh đến trường, yên tâm học tập”, thầy Dung chia sẻ.

Em Vi Thị Bảo Hân, lớp 5A bày tỏ niềm vui khi được học ở ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. “Ngày trước, mỗi buổi đến trường, em được bố, mẹ và thầy, cô giáo dặn dò phải cẩn thận mỗi khi ra chơi, vì sợ tường đổ, ngói rơi. Còn bây giờ, được học trong lớp học kiên cố, ngồi bàn ghế mới, dưới ánh điện sáng trưng và quạt mát... chúng em rất thích”, Bảo Hân tâm sự.

Công trình Trường Tiểu học Tén Tằn được khánh thành, đưa vào sử dụng đúng thời điểm đầu học kỳ II năm học 2022 - 2023. Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó Trưởng (phụ trách) phòng GD&ĐT huyện Mường Lát - cho biết thêm, công trình Trường Tiểu học Tén Tằn được xây dựng mới, đưa vào sử dụng không chỉ mang niềm vui cho thầy, trò nhà trường, mà còn đem lại sự phấn khởi cho nhân dân trên địa bàn. Bởi từ nay, học sinh được học trong một ngôi trường khang trang, hiện đại. Thầy và trò nhà trường không còn nơm nớp lo mỗi khi đến lớp như trước.

Bà Thúy cho biết thêm, khi ngôi trường cũ xuống cấp, Báo GD&TĐ đã kịp thời đăng tải hình ảnh, phản ánh sự việc để các cơ quan cấp trên quan tâm đầu tư, xây dựng công trình mới cho thầy và trò nhà trường. “Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, ngành chức năng đã đầu tư, xây dựng công trình Trường Tiểu học Tén Tằn khang trang, hiện đại... để giáo viên và học sinh yên tâm giảng dạy và học tập. Đồng thời, ngành Giáo dục huyện sẽ chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tập trung dạy và học thật tốt, để sớm được công nhận trường chuẩn quốc gia”, bà Thúy bày tỏ.

Chị Hà Thị Lý, phụ huynh em Bảo Hân, chia sẻ: “Trước kia, mỗi lần đưa con đến lớp, đặc biệt vào ngày mưa gió, chúng tôi cứ nơm nớp lo con, em mình hoặc thầy, cô giáo bị tai nạn do nhà sập. Bây giờ có trường mới rồi, chúng tôi yên tâm hơn mỗi khi đưa con đến trường”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crossetto

Italia cảnh báo ông Zelensky

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crossetto đã cảnh báo Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky chống lại cuộc phản công năm 2023.
Minh họa/INT

Ngộ độc từ bánh mì

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.