Niềm vui đến trường – Chào năm học mới đầy hứng khởi!

GD&TĐ - Chương trình “Niềm vui đến trường - Chào mừng năm học mới 2020 - 2021" phát sóng tối 4/9 trên kênh VTV1 là lời động viên đầy hứng khởi đến toàn ngành giáo dục trước khi bước vào một năm học mới đặc biệt. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tham dự chương trình.

Không khí khai giảng tại điểm trường Trà Mẫn - Hà Giang.Ảnh: VTV.
Không khí khai giảng tại điểm trường Trà Mẫn - Hà Giang.Ảnh: VTV.

Ngày khai giảng chào năm học mới năm học 2020 – 2021 cũng là một mùa khai giảng vô cùng đặc biệt, bởi không chỉ đánh dấu sự trở lại trường của học sinh giữa bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mà đây còn là thời điểm đánh dấu nhiều đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông.

Trước thềm khai giảng, chương trình đầy ý nghĩa Niềm vui đến trường- chào năm học mới 2020 – 2021 khiến nhiều các em học sinh, thầy cô giáo, cha mẹ học sinh xúc động, cũng là dịp để nhìn lại năm học đã qua, cùng cố gắng, đồng lòng cho năm học tới.

“Niềm vui đến trường” đã truyền cảm hứng tích cực, khắc họa không khí háo hức, rộn ràng chuẩn bị cho ngày khai giảng trên 3 miền Tổ Quốc: từ các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ... đến các vùng cao như Hà Giang và cả vùng dịch Đà Nẵng. Đặc biệt là việc tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua một cách an toàn, hiệu quả, khách quan, nghiêm túc.

“Niềm vui đến trường” còn là hình ảnh chuẩn bị cho năm học mới từ huyện đảo Trường Sa, các địa phương vùng khó, nơi có những chiến sĩ đến “gõ cửa” từng nhà để động viên cha mẹ học sinh cho con đến tựu trường để sau này có tương lai tươi sáng hơn.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ - nhấn mạnh: “Vừa qua, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã đáp ứng được mục tiêu đề ra là vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, vừa đáp ứng được yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng. Có được thành công đó, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, các địa phương chủ động tổ chức, chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi.

Trong năm học 2020-2021, Bộ đã chỉ thị toàn ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản, trong đó có nhóm nhiệm vụ Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên”.

Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng gửi lời chúc đến toàn thể các thầy cô giáo, những người làm công tác giáo dục, các em học sinh, sinh viên năm học mới an toàn, thành công.

Thông qua chương trình, nhiều khán giả cũng đã nhận thấy những nỗ lực tuyệt vời của thầy cô, nhà trường và những người làm giáo dục nhằm đảm bảo một môi trường học tập an toàn, lành mạnh và đủ chất lượng giữa mùa dịch.

Chương trình Niềm vui đến trường cũng là dịp để các thầy cô giáo, hiệu trưởng chia sẻ về hành trình thích ứng và dần thay đổi mình để phù hợp với thời điểm hiện tại.

Thầy Đào Chí Mạnh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Ngọc (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) chia sẻ tại chương trình: “Là một Hiệu trưởng, một nhà quản lý, tôi đã từng “cau có”, có tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến giáo viên. Khi đó, tôi nhận ra rằng, nếu Hiệu trưởng không hạnh phúc sẽ khiến giáo viên không hạnh phúc và các em học sinh sẽ thiếu đi môi trường học tập hạnh phúc. Vì vậy, để nhà trường thực sự là nơi cho giáo viên thỏa sức sáng tạo, học sinh vui vẻ hơn, chính bản thân Hiệu trưởng, nhà quản lý cũng cần phải thay đổi. Cần lắng nghe nhiều hơn, nghe bằng âm thanh và đặc biệt là cảm xúc của giáo viên. Thay vì săm soi xem họ mắc lỗi gì, hãy tìm hiểu xem tại sao lại như thế,…. Thay đổi từ cái nhỏ nhất sẽ giúp nhà trường hạnh phúc hơn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ