Niềm tin, động lực để thầy dạy hay - trò học tốt

GD&TĐ - Nông thôn mới tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã tạo bước chuyển tích cực về kinh tế - xã hội, là nền tảng căn bản để giáo dục nâng cao chất lượng.

Niềm tin, động lực để thầy dạy hay - trò học tốt .
Niềm tin, động lực để thầy dạy hay - trò học tốt .

Nền tảng căn bản

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa quan trọng. Sau 3 năm thực hiện, phong trào đã cho thấy nhiều kết quả nổi bật, tạo những xung lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, huyện Mỹ Lộc đã có 9/11 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có 19 thôn, tổ dân phố đạt kiểu mẫu; kinh tế - xã hội phát triển, an ninh, quốc phòng trên địa bàn được đảm bảo. Huyện phấn đấu trong năm 2024, 11/11 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đặc biệt NTM đã tạo nền tảng quan trọng để giáo dục có những bước phát triển vững mạnh. Huyện ủy Mỹ Lộc lãnh đạo UBND huyện chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia các mức độ, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đổi thay trong hoạt động dạy học trong các nhà trường hướng đến chất lượng là điều ghi nhận được. NTM tại Mỹ Lộc đã và đang minh chứng cho truyền thống hiếu học của quê hương Nam Định.

Nông thôn mới tạo nền tảng đổi thay trong các hoạt động giáo dục.

Nông thôn mới tạo nền tảng đổi thay trong các hoạt động giáo dục.

Nhà giáo ưu tú Trần Thị Mai, hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Lộc cho biết: Chúng tôi hiểu và cảm nhận rõ sự đổi thay của NTM đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thế nào trên đất học Thành Nam. Trường THPT Mỹ Lộc tọa lạc trên địa bàn xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc đang vươn lên mạnh mẽ về chất lượng giáo dục toàn diện, đã được nhận nhiều hình thức thi đua, khen thưởng của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định. Đổi thay trên quê hương Mỹ Lộc từ xây dựng NTM là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

Trên đà xây dựng NTM kiểu mẫu, Trường THPT Mỹ Lộc không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, là địa chỉ đáng tin cậy cho người dân trong huyện gửi gắm con em theo học - là minh chứng cho chất lượng và sự đổi thay của NTM Mỹ Lộc. Với tinh thần nêu gương, các thầy cô giáo không chỉ là người dẫn dắt học sinh lĩnh hội tri thức mà còn là người sẵn sàng xung trận, tham gia các cuộc thi thể hiện tài năng sư phạm, niềm đam mê nghiên cứu khoa học. NTM đã và đang thổi bùng ngọn lửa dạy tốt - học tốt trong nhà trường.

Đổi thay chất lượng

NTM đã thực sự tạo chuyển biến chất lượng trong các hoạt động dạy học ở Trường THPT Mỹ Lộc. Năm học 2023-2024 là năm học các thầy cô giáo và các em học sinh tiếp tục viết thêm vào trang vàng thành tích của nhà trường. Dưới sự dẫn dắt của các thầy cô giáo, các em học sinh và các thầy cô giáo đã tham gia 12 cuộc thi, hội thi do Sở GD&ĐT và các cơ quan ban ngành tổ chức mang về 3 Cờ giải Nhất, 1 Cờ giải Nhì và 1 Cờ giải Ba toàn đoàn và nhiều giải thưởng xuất sắc khác trong các hoạt động giáo dục.

Nỗ lực dạy tốt - học tốt trong giáo viên và học sinh.

Nỗ lực dạy tốt - học tốt trong giáo viên và học sinh.

Đó là cuộc thi học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp với một đề tài đạt giải Khuyến khích, một đề tài được giải Nhì cấp tỉnh và được lựa chọn dự thi cấp quốc gia. Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh có 1 học sinh được giải Nhì, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích, toàn đoàn xếp thứ 14, đoạt Cờ giải Ba cấp tỉnh. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật và STEM có một đề tài khoa học kỹ thuật đạt giải nhất, một đề tài đạt giải 3, một sản phẩm STEM xếp thứ nhất và một sản phẩm xếp thứ 14 trong tỉnh, toàn đoàn xếp thứ 3, đoạt Cờ giải Nhất cấp tỉnh.

Trong cuộc thi HSG văn hóa, 12 đội tuyển học sinh giỏi lớp 11 và lớp 12 đã có 33 HS đoạt giải trong đó có 1 giải Nhất, 19 giải Nhì, 6 giải Ba, 7 giải Khuyến khích, toàn đoàn xếp thứ 10 đoạt Cờ giải Nhì. Tiêu biểu là các đội có thành tích xuất sắc nằm trong top 10 trường cao nhất tỉnh như đội tuyển môn Toán lớp 11 với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, đồng đội xếp thứ Nhất toàn tỉnh; đội tuyển môn Ngữ văn lớp 11 có 3 giải Nhì, đồng đội xếp thứ 4; môn Vật lý lớp 12 có 2 giải Nhì, 1 giải Ba, đồng đội xếp thứ 9; môn Địa lý lớp 12 có 2 giải Nhì, 1 giải Ba, đồng đội xếp thứ 9.

Khen thưởng cho học sinh đạt thành tích trong năm học 2023 - 2024.

Khen thưởng cho học sinh đạt thành tích trong năm học 2023 - 2024.

Trong Hội thi HSG Toán và các môn Khoa học bằng Tiếng Anh có 22/35 HS đoạt giải trong đó có 8 giải Nhì, 6 giải Ba, 8 giải Khuyến khích. Cuộc thi Olympic tiếng anh trên internet, có 13 học sinh được công nhận đạt giải cấp tỉnh với 1 giải Nhì, 5 giải Ba, 7 giải Khuyến khích. Có 3 học sinh dự thi cấp toàn quốc trong đó có 1 học sinh đạt giải Khuyến khích. Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XI năm 2024, 72 học sinh giành 4 huy chương bạc, 9 huy chương đồng và 7 giải khuyến khích, xếp thứ 5/55 đơn vị dự thi, đoạt Cờ giải Nhất toàn đoàn.

Toàn huyện đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu, nhà trường quyết tâm đổi mới sáng tạo trong dạy học. Như cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh được xếp loại Giỏi trong cuộc thi “Giáo viên làm cán bộ đoàn giỏi”; 17 thầy cô giáo và nhân viên tham gia giải thể thao dành cho giáo viên đoạt Cờ giải Nhất toàn đoàn; 5 thầy cô giáo với 3 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được Sở khoa học và công nghệ công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh; 2 cô giáo tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ IX đều đạt giải Khuyến khích. Trong cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số, có 2 sản phẩm của 3 thầy cô giáo đạt giải Khuyến khích. - NGƯT Trần Thị Mai

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ