Những vùng cấm thiết bị bay không người lái ở Cần Thơ

GD&TĐ - TP Cần Thơ vừa thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định 2455 của UBND TP Cần Thơ, kể từ ngày 2/11, cấm bay đối với máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ tại 57 vị trí (quy định rõ ranh giới, địa điểm, diện tích, tọa độ) trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tại khu vực các trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước, công an và quân đội như: Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ, Công an thành phố, Trung đoàn Cảnh sát cơ động 21, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Trại tạm giam Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố… đều nằm trong khu vực cấm bay.

Các khu vực hạn chế bay gồm: Vùng trời có độ cao lớn hơn 120m so với địa hình (không bao gồm vùng trời các khu vực cấm bay), nơi tập trung đông người.

Ngoài ra, khu vực tiếp giáp khu vực cấm bay tại cảng hàng không, sân bay có hoạt động của tàu bay hàng không dân dụng, tàu bay quân sự mở rộng… độ cao nhỏ hơn 120m so với địa hình đều nằm trong khu vực bị hạn chế bay.

Các hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong khu vực hạn chế bay đều phải đáp ứng các yêu cầu và có sự cho phép bằng văn bản của cơ quan cấp phép bay...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đời sống của nhiều người dân nâng cao hơn nhờ phong trào thi đua ‘Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh BDT

Đời sống nhiều hộ nghèo cải thiện nhờ phong trào thi đua ‘Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau'

GD&TĐ - Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đang đi đúng lộ trình, đạt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Trong đó, phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trở thành điểm sáng, góp phần thiết thực cải thiện đời sống của hàng trăm nghìn hộ nghèo trên cả nước.