Những trò chơi “lầy lội” trẻ không nên bỏ qua

GD&TĐ - Thay vì quá khắt khe và yêu cầu con luôn làm theo quy tắc, các phụ huynh được khuyến khích nên để trẻ hòa mình vào những trò chơi... “bẩn” và có phần mạo hiểm.

Vi khuẩn trong bùn được cho là có lợi cho trẻ.
Vi khuẩn trong bùn được cho là có lợi cho trẻ.

Không ít phụ huynh đặt ra câu hỏi, liệu đang có chuyện gì xảy ra với trẻ em ngày nay? Trẻ thường gắn với trò chơi điện tử và điện thoại thông minh. Lý do gì khiến trẻ không còn hứng thú với việc ra ngoài vui chơi và “làm bạn” cả ngày với chiếc máy tính?

Theo nhà sáng tạo nội dung người Mỹ Kasey Steinbrinck, sẽ là lỗi của cha mẹ nếu kìm hãm trẻ. Tuy nhiên, chưa bao giờ là quá muộn để xoay chuyển tình thế. Trẻ có thể chơi “bẩn” và “ném” mình vào mạo hiểm bất cứ lúc nào.

Song, điều hiển nhiên là việc tiếp xúc với công nghệ không hề sai. Trẻ em ngày nay có rất nhiều cơ hội tuyệt vời mà hầu hết thế hệ trước không có. Và, sự thật là trẻ đang sống trong một thế giới khác. Tuy nhiên, ông Steinbrinck bày tỏ lo ngại về những hoạt động ngoài trời một số trẻ đang bỏ lỡ. Ông đã gợi ý một số hoạt động “bẩn” và có phần mạo hiểm:

Làm bánh bùn

Việc nhúng tay vào lớp bùn bẩn và mềm mịn sẽ khiến mọi người cảm thấy dễ chịu - bất kể là họ bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên, có quá nhiều phụ huynh lo ngại về việc con sẽ bị bẩn.

“Vào mùa hè, tôi làm một chiếc hộp cát cho con mình. Một người họ hàng nói với tôi: “Ồ không! Đừng làm vậy. Trẻ sẽ mang rất nhiều cát vào nhà”. Chắc chắn là vậy. Trong một vài năm sau đó, chúng sẽ ngừng chơi trong hộp cát và làm bánh bùn mãi mãi. Vì vậy, tôi có thể chịu đựng tình trạng bẩn”, ông Steinbrinck bày tỏ.

Làm bánh bùn là một hoạt động hay trò chơi của trẻ em. Người chơi sẽ tạo ra một hỗn hợp nước và đất. Sau đó, trẻ sẽ chơi hoặc giả vờ rằng, hỗn hợp đó là thức ăn hoặc bánh. Bánh bùn không dùng để ăn, nhưng có thể để trẻ… ném nhau.

Khi còn là một đứa trẻ, ông Steinbrinck cho biết từng chế tạo hỗn hợp đầy bùn cùng bất kỳ thứ gì có ở sân sau.

“Chúng thực sự có mùi hôi”, ông Steinbrinck hài hước chia sẻ.

Không ít nghiên cứu chỉ ra rằng, việc để trẻ tiếp xúc với bùn mang lại nhiều lợi ích. Một trong số đó là vi trùng trong bùn có thể tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Tuy nhiên, các phụ huynh được khuyến cáo chú ý tới trẻ, tránh để con tiếp xúc với ký sinh trùng nguy hiểm.

Bắn súng nước

Mùa hè sẽ như thế nào nếu một đứa trẻ không tham gia trò chơi bắn súng nước? Có lẽ, trẻ sẽ cảm thấy khá nhàm chán. Súng nước được cho là công cụ giúp bất kỳ trò chơi nào cũng trở nên thú vị hơn. Cha mẹ có thể để trẻ chơi bắn súng nước, trốn tìm với súng nước, giành cờ với súng nước...

Hoặc, nếu chơi theo một nhóm, trẻ có thể chia thành 2 đội. Trò chơi “Cảnh sát và Cướp” hoặc “Kẻ tốt - xấu” cũng là một gợi ý để trẻ tham gia bắn súng nước. Mặc dù khả năng bị thương khi trẻ tham gia trò chơi này không cao, nhưng cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý rằng, chắc chắn con sẽ “ướt như chuột”.

Trèo “núi” tuyết

“King of the Mountain”, hay còn gọi là “King of the Hill”, là một trò chơi tuyệt vời vào mùa đông ở Wisconsin (Mỹ). Và, ông Steinbrinck chia sẻ, những đống tuyết khổng lồ trong bãi đậu xe của trường là nơi hoàn hảo cho kiểu trò chơi này.

Tuy nhiên, trước khi tham gia trò chơi, phụ huynh được khuyến khích nên dặn con không xô đẩy. Chắc chắn, trò chơi sẽ diễn ra ngoài trời. Và, người chơi sẽ phải làm bất cứ điều gì cần thiết để dẫn đầu.

Trong số rất nhiều chấn thương có thể xảy ra khi tham gia trò chơi này, một trong những trường hợp có khả năng cao nhất là trẻ sẽ bị lạnh hoặc ngã vào băng tuyết.

Vòi phun nước lén lút

Điều gì sẽ xảy ra nếu những người hàng xóm của gia đình có hệ thống phun nước tự động ở vườn? Ông Steinbrinck cho rằng, đây là một cơ hội tuyệt vời để phụ huynh cho phép trẻ chơi đùa với hệ thống phun nước này. Dù để con rơi vào tình trạng “ướt nhẹp”, nhưng có lẽ, những ông bố, bà mẹ này vẫn là những người tuyệt vời nhất. Bởi, họ đã mang lại cho trẻ không gian đầy tự do và thoải mái.

Trò chơi “vòi phun nước lén lút” yêu cầu sự tham gia của một nhóm trẻ em. Người chơi sẽ đứng xung quanh vòi phun nước. Trong khi đó, một người trong nhóm được gọi là “IT” luôn trong tư thế sẵn sàng bật vòi phun nước. Những đứa trẻ khác nhảy múa xung quanh vòi phun nước và ngày càng tiến gần tới “kẻ gây ướt” này. Sau đó, người chơi “IT” sẽ bật vòi phun nước mà không báo trước!

Mọi thành viên phải bất động tại chỗ khi bị dội nước lạnh vào người. Người chơi có khả năng “đóng băng” lâu nhất trong nước sẽ được đóng vai trò “IT”. Điều đó có nghĩa là, họ có cơ hội điều khiển vòi phun nước và “tưới nước” vào bạn trong lần chơi sau.

Mặc dù mang lại niềm vui, nhưng trò chơi này cũng có thể tiềm tàng những rủi ro. Lý do là bởi, có thể một người nào đó sẽ vô tình đi qua khi trẻ đang chạy quanh vòi phun nước. Thêm vào đó, cỏ trên sân có khả năng trở nên trơn trượt sau một thời gian bị ướt. Và rất có thể, trẻ sẽ vấp ngã và vấy bẩn cùng quần áo ướt sũng sau khi tham gia trò chơi này.

“Không ai thích nhìn thấy con mình thực sự bị thương. Tuy nhiên, chỉ cần nhớ rằng, đầu gối bị trầy xước, vết bầm tím và nốt sưng trên da đều là một phần của tuổi thơ trẻ. Những vết thương đó là biểu hiện của danh dự và lòng dũng cảm!”, ông Steinbrinck chia sẻ.

Cũng theo nam phụ huynh này, ông không phải là người hâm mộ của những bà mẹ yêu cầu con không được trèo lên cầu trượt vì điều đó “trái với quy tắc”.

“Bí quyết - cũng như nhiều thứ trong cuộc sống - là tạo ra sự cân bằng giữa việc bảo vệ và để trẻ có chút tự do. Trẻ em cần các quy tắc, nhưng chúng cũng cần học cách tự đưa ra quyết định và tự bảo vệ mình”, ông Steinbrinck nhận định.

Theo Whoo new

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ