Những ‘sứ giả tri thức’ lan tỏa giá trị khoa học

GD&TĐ - Trong giai đoạn phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, các tiến sĩ, thạc sĩ được kỳ vọng trở thành những ‘sứ giả tri thức’ lan tỏa giá trị khoa học.

GS.TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao bằng tiến sĩ cho học viên.
GS.TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao bằng tiến sĩ cho học viên.

Chia sẻ tại Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt tháng 1/2026 (ngày 30/1), GS.TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, các tân tiến sĩ, thạc sĩ là lực lượng trí thức trẻ giàu khát vọng, được tôi luyện qua quá trình học tập nghiêm túc, nghiên cứu miệt mài và sáng tạo không ngừng.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, thành quả hôm nay là kết tinh của trí tuệ, ý chí và nghị lực cá nhân; đồng thời là niềm tự hào của gia đình, thầy cô giáo và Học viện. Bà kỳ vọng, các tân tiến sĩ, thạc sĩ sẽ tiếp tục phát huy tri thức, bản lĩnh và tinh thần học thuật, trở thành những “sứ giả tri thức”, góp phần lan tỏa giá trị khoa học, khẳng định uy tín và thương hiệu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong nước và trên trường quốc tế.

tiensi.jpg
GS.TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ về hành trình học tập của mình, tân TS Lưu Ngọc Lương cho biết, để chạm tới học vị tiến sĩ là một chặng đường dài với nhiều gian nan, thử thách, đặc biệt trong bối cảnh vừa học tập, nghiên cứu, vừa đảm nhiệm khối lượng công việc lớn tại cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, chính áp lực ấy đã rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần vượt khó của người làm khoa học.

Theo tân TS Lưu Ngọc Lương, tấm bằng tiến sĩ không phải là đích đến cuối cùng, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Phía trước là “cánh đồng” rộng lớn để mỗi nhà khoa học tiếp tục gieo những “hạt giống tri thức” quý giá, cùng vun đắp và nuôi dưỡng tương lai.

img-0195.jpg
Tân TS Lưu Ngọc Lương chia sẻ tại buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp.

Những tấm bằng tiến sĩ, thạc sĩ đánh dấu một chặng đường trưởng thành về học thuật, đồng thời mở ra nhiều cơ hội và thách thức phía trước. Các tân tiến sĩ, thạc sĩ cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực học tập suốt đời, tích cực nghiên cứu khoa học, đóng góp thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho sự phát triển của đất nước.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện có 43 ngành đào tạo đại học chuẩn, 6 ngành đào tạo quốc tế, chất lượng cao; 16 ngành đào tạo thạc sĩ và 16 ngành đào tạo tiến sĩ. Học viện không chỉ đào tạo các ngành nông nghiệp, thủy sản, thú y mà còn đào tạo các ngành kinh doanh, kinh tế, quản lý, công nghệ kỹ thuật và khoa học xã hội. Hiện, Học viện đã đào tạo hơn 120.000 kỹ sư/cử nhân, hơn 15.000 thạc sĩ, gần 800 tiến sĩ.

tiensijpg2.jpg
Học viên nhận bằng tốt nghiệp từ lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh 16 ngành đào tạo thạc sĩ với nhiều chính sách ưu đãi nổi bật như: Cấp 50 suất học bổng toàn phần cho tân học viên cao học. Giảm 15% học phí trong toàn khóa học cho học viên là sinh viên của Học viện nhập học thạc sĩ trong khoảng thời gian 12 tháng sau khi tốt nghiệp đại học.

Nhiều chính sách ưu đãi mới được áp dụng như: hỗ trợ kinh phí nghiên cứu (khi tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu xuất sắc, nghiên cứu tinh hoa…); hỗ trợ tăng cường năng lực ngoại ngữ; miễn hoặc được cộng điểm trong một số học phần nếu tham gia đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy Hoàng Hưng Đức- Đại diện DOL English gửi tặng món quà tới BGH trường THPT Trần Hưng Đạo.

Học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo- Thanh Xuân hào hứng trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh tư duy Linearthinking

GD&TĐ - Sáng ngày 26/01, tại sân trường THPT Trần Hưng Đạo- Thanh Xuân, buổi chuyên đề học tập với chủ đề “Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học - Chinh phục IELTS, SAT cùng phương pháp Linearthinking” đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo thầy cô và các em học sinh toàn trường.

80 nghìn quân Nga đánh chiếm Sloviansk

80 nghìn quân Nga đánh chiếm Sloviansk

GD&TĐ - Theo tin từ Lực lượng Vũ trang Ukraine, Nga đang tập trung lực lượng tới 80 nghìn quân chuẩn bị cho chiến dịch đánh chiếm Sloviansk ở Donetsk.