Những phát biểu quan trọng của ông Putin tại 'Những thành tựu của năm'

GD&TĐ -Phiên hỏi đáp trực tiếp kết hợp với họp báo cuối năm mang tên "Kết quả của năm" với sự tham gia của Tổng thống Nga đã kết thúc sau 4 giờ 27 phút.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên hỏi đáp trực tiếp kết hợp với họp báo cuối năm mang tên "Kết quả của năm", ngày 19/12/2025.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên hỏi đáp trực tiếp kết hợp với họp báo cuối năm mang tên "Kết quả của năm", ngày 19/12/2025.

Năm ngoái, sự kiện này cũng kéo dài 4 giờ 27 phút. Kỷ lục được thiết lập vào năm 2020, khi chương trình kéo dài 4 giờ 30 phút.

Hãng thông tấn TASS đã tổng hợp những phát biểu quan trọng của Tổng thống Putin:

Những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột

Ông Trump đang nỗ lực nghiêm túc để lập lại hòa bình ở Ukraine: "Như ông ấy đã nói nhiều lần, theo tôi, ông ấy đang làm điều này với sự chân thành tuyệt đối".

Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận miệng tại Alaska: "Do đó, hoàn toàn sai lầm và vô căn cứ khi nói rằng, chúng tôi đang bác bỏ điều gì đó. Tại các cuộc họp sơ bộ ở Moscow, các đề xuất đã được đưa ra cho chúng tôi, và chúng tôi được yêu cầu đưa ra một số thỏa hiệp. Khi tôi đến Anchorage, tôi nói rằng, đây sẽ là những quyết định khó khăn đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi đồng ý với những thỏa hiệp được đưa ra".

Sự lừa dối của phương Tây

Sau khi bị phương Tây lừa dối và chứng kiến ​​sự thất bại trong việc thực hiện các thỏa thuận Minsk, Nga buộc phải sử dụng vũ lực để chấm dứt cuộc chiến do Kiev phát động: "Về phần mình, chúng tôi đã không công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa không được công nhận - Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng - trong một thời gian dài. Sau khi bị lừa dối và các thỏa thuận Minsk không được thực hiện, chúng tôi buộc phải sử dụng lực lượng vũ trang để chấm dứt cuộc chiến do chính quyền Kiev phát động với sự hỗ trợ của các nước phương Tây".

Cả Liên Xô và Nga đều sẵn lòng gia nhập NATO, nhưng họ nhận ra rằng, mình không được chào đón: "Về hợp tác với NATO, chúng tôi đã hợp tác với NATO. Vấn đề không phải là hợp tác, mà là tư cách thành viên trực tiếp - trước hết là Liên Xô, sau đó là Liên bang Nga. Nhưng trong cả hai trường hợp, chúng tôi đều nhận ra rằng, mình không được chào đón".

Các yêu cầu về an ninh của Nga không có gì mới. Thay vào đó, Nga chỉ đơn giản là đang nhấn mạnh việc phương Tây phải thực hiện những lời hứa trước đó: "Chúng tôi đã bị lừa dối, và chúng tôi muốn một hệ thống an ninh đáng tin cậy được thiết lập ở châu Âu".

Những lời hứa của Nga về việc không mở rộng NATO đang bị phớt lờ: "Chúng ta lại bị lừa một lần nữa".

Sẽ không có các chiến dịch quân sự đặc biệt mới nếu Nga được đối xử tôn trọng và không bị "lừa gạt": "Sẽ không có chiến dịch nào nếu các bạn đối xử với chúng tôi một cách tôn trọng. Nếu các bạn tôn trọng lợi ích của chúng tôi, giống như chúng tôi luôn cố gắng tôn trọng lợi ích của các bạn. Nếu các bạn không lừa gạt chúng tôi, như các bạn đã làm với việc NATO mở rộng về phía đông".

Sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán

Nga sẵn sàng đàm phán một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột: "Trách nhiệm hoàn toàn nằm trong tay các đối thủ phương Tây của chúng ta, nói cách khác, chủ yếu là các nhà lãnh đạo của chính quyền Kiev và, trong trường hợp này, các nhà tài trợ châu Âu của họ".

Nga thực sự muốn sống trong hòa bình và không có xung đột quân sự vào năm tới: "Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, chúng tôi rất mong muốn và đang nỗ lực giải quyết tất cả các vấn đề gây tranh cãi thông qua đàm phán".

Moscow sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine "với điều kiện an ninh của Nga được đảm bảo trong trung và dài hạn".

Về chính sách phương Tây

Chính phương Tây đã tạo ra cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine và tiếp tục "làm leo thang tình hình": "Họ liên tục nói về việc đang chuẩn bị chiến tranh với Nga".

Những cáo buộc cho rằng, Nga sắp tấn công châu Âu là vô lý: "Chúng tôi ư? Tấn công châu Âu? Thật nực cười!".

Nga không gây chiến với phương Tây, mà các nước phương Tây đang gây chiến với Nga "thông qua bàn tay của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine".

Phương Tây miêu tả Nga như một kẻ thù "để che đậy những sai lầm mà nhiều chính phủ phương Tây đã liên tục mắc phải trong nhiều năm, cả trong lĩnh vực chính sách kinh tế và xã hội".

Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ, Anh và toàn châu Âu "nhưng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khai mạc Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025”.

Thái Nguyên lan tỏa hương sắc danh trà

GD&TĐ - Tối 19/12, Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà” do UBND tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức được khai mạc.