Những "nàng hậu" tuổi Dần đình đám của showbiz Việt

GD&TĐ - Những "nàng hậu" tuổi Dần này nổi tiếng với dung mạo xinh đẹp, cuốn hút, có người còn đăng quang cuộc thi sắc đẹp lớn thứ sáu thế giới.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh ngày 12/8/1998 là hoa hậu, người mẫu, từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017, lọt vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp Nhân ái. Năm 2018, cô tham dự Hoa hậu Quốc tế 2018 tại Nhật Bản nhưng không đạt thành tích.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021.

Tối 4/12/2021, trong đêm Chung kết Miss Grand International 2021, Thùy Tiên khiến người hâm mộ vỡ òa khi trở thành người đẹp đầu tiên của Việt Nam đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp lớn thứ sáu thế giới với mục tiêu "chấm dứt chiến tranh và bạo lực, nâng cao nhân quyền.

Cô gây ấn tượng với động tác giơ 3 ngón tay khép lại, biểu tượng của phong trào đấu tranh dân chủ, chống độc tài và ủng hộ tự do bầu cử tại nhiều nước trong phần thi ứng xử.

Trong phần thuyết trình bằng tiếng Anh của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, cô đã trả lời về chủ đề hòa bình thế giới.

Ngay sau đó, cô nói một câu bằng tiếng Thái có nghĩa là "Làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người", đồng thời giơ cao 3 ngón tay khép lại. Đây là kiểu chào biểu tượng cho sự phản kháng, chống chế độ độc tài, ủng hộ dân chủ và tự do bầu cử, có cảm hứng từ phim Hunger Games, là biểu tượng được sử dụng trong các phong trào biểu tình, đấu tranh dân chủ ở Thái Lan, Myanmar và Hongkong.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Thái Lan, Thùy Tiên nói: "Vài tháng trước, tôi nhận ra tình hình của Thái Lan, những người biểu tình và tranh đấu trong đất nước này. Vì vậy, tôi chỉ muốn giơ ba ngón tay với ý nghĩa của câu tiếng Thái: Hãy biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ những gì xảy ra ở Thái Lan đã cách nay vài tháng, giờ hơi muộn để nói về nó. Vì vậy, tôi muốn nhắn nhủ đến nhiều người hơn nữa hãy cùng nhau giúp đỡ để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Sau khi đăng quang tại Thái Lan, hiện Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đang ở Việt Nam và rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ nhiều người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Á hậu Phương Anh

Á hậu Phương Anh đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo cư dân mạng nhờ thành tích học tập "khủng" cùng với vốn ngoại ngữ đáng nể. Bên cạnh thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, hiện cô đang học thêm tiếng Nhật để chuẩn bị tham dự Miss International 2022.

Á hậu Phương Anh.

Á hậu Phương Anh.

Trước đây, Á hậu Phương Anh đã từng đỗ thủ khoa khối song ngữ Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng đạt giải ba Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016, được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Thế nhưng Á hậu Phương Anh đã lựa chọn theo học tại Trường đại học RMIT với học bổng toàn phần 4 năm. Ngoài ra, Phương Anh còn xuất sắc nhận được bằng ngoại ngữ tiếng Anh IELTS 8.0 và DALF C1 cho tiếng Pháp.

Vào hồi cuối tháng 9, trên trang cá nhân Á hậu Phương Anh đã vui mừng chia sẻ hình ảnh cô nhận được học bổng cao học từ trường Đại học RMIT. Điều này đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, xuýt xoa trước trình độ học vấn của “Á hậu học giỏi”.

Theo đó, người đẹp chia sẻ rằng: “Phương Anh xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và động viên từ lúc biết mình ấp ủ dự định học lên Thạc sĩ. Học bổng mình đạt được là nhờ có sự giúp đỡ của mọi người. Cảm ơn mẹ yêu đã luôn bên con. Em cảm ơn chị Phạm Kim Dung đã cho em nhiều lời khuyên hữu ích...".

Được biết, Á hậu Phương Anh đã nhận mức tối đa (hơn 300 triệu đồng) học bổng thạc sĩ ngành Thương mại Quốc tế của trường Đại học RMIT. Mức học bổng này bằng 50% tổng chi phí học thạc sĩ tại trường và thời gian hoàn thành học vị này là 1,5 năm.

Với vẻ đẹp tri thức phù hợp với tiêu chí mà Miss International đang tìm kiếm, nhiều người hy vọng sau Thùy Tiên, Phương Anh sẽ là "nàng hậu tuổi Dần" tiếp theo mang vương miện về cho Việt Nam.

Á hậu Thụy Vân

Nguyễn Thụy Vân sinh ngày 24/5/ 1986, là Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và là MC của Đài truyền hình Việt Nam.

Thụy Vân tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội vào tháng 8/2008. Năm 2003 cô tham gia và đoạt danh hiệu Á khôi cuộc thi "Hoa hậu học đường toàn quốc" được tổ chức tại Thành phố Hải Phòng và Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2006. Cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 và giải "Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất" tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Á hậu Thụy Vân.

Á hậu Thụy Vân.

Không chọn con đường dấn thân vào showbiz như những người đẹp khác, Á hậu Thụy Vân chọn làm MC, Biên tập viên cho Đài Truyền hình Việt Nam. Cô chinh phục khán giả bằng lối dẫn nhẹ nhàng đầy duyên dáng cùng khí chất tự tin, thông minh.

Với lối dẫn nhẹ nhàng, giọng nói truyền cảm, MC Á hậu Thụy Vân là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các cuộc thi sắc đẹp và các chương trình đòi hỏi độ chính xác cao.

Tháng 11/2010, Thụy Vân cưới một doanh nhân tên Cao Hoàng, hơn cô 8 tuổi. Thông tin và hình ảnh trong đám cưới của Thụy Vân đều được 2 bên gia đình giấu kín.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ