Những mẫu váy đi biển được "săn lùng" cho dịp lễ 30/4

GD&TĐ - Năm nay, 30/4 là dịp nghỉ lễ dài ngày, rất nhiều người đã lên kế hoạch cho một chuyến đi biển trong dịp này. Những chiếc đầm đi biển đẹp mắt theo trend là món đồ quan trọng mà chị em nào cũng quan tâm.

Váy maxi

Váy maxi nhẹ nhàng (hình minh họa).

Váy maxi nhẹ nhàng (hình minh họa).

Xuất hiện từ rất lâu nhưng kiểu váy maxi đi biển chưa bao giờ bị coi là lỗi mốt, thường được may với chất liệu mỏng nhẹ như voan hay cotton, kiểu váy này được nhiều chị em ưu tiên lựa chọn đi biển bởi một số lý do: Váy maxi tạo dáng vẻ thướt tha, mềm mại, nữ tính cho người mặc.

Đặc điểm của váy là dài, chất liệu vải mềm mại. Màu sắc tùy thuộc vào lựa chọn của chị em nhưng nhiều nhất là màu phớt hồng, vàng nhẹ và trắng.

Mặc chiếc váy maxi cho phụ nữ cảm giác nhẹ nhàng, quyến rũ. Chiếc váy này thường có độ dài qua bắp chân hoặc tới mắt cá chân. Có loại xẻ tà một bên giúp chủ nhân di chuyển dễ dàng, đồng thời tạo vẻ đẹp sexy, thướt tha.

Những cô nàng cá tính lại chọn Maxi chất liệu voan dập ly với những tone màu nổi bật như vàng sáng, xanh bạc hà, cobalt hay hồng san hô... Trong khi đó, những cô nàng yêu thích phong cách phóng khoáng pha chút hoang dã sẽ thường chọn kiểu dáng, họa tiết mang hơi hướng boheniam. 

Nhiều năm trước đây, các bạn gái có thân hình mảnh mai thường chọn mẫu váy maxi đi biển có thiết kế hở lưng để che được khuyết điểm cơ thể. Tuy nhiên, năm nay váy maxi loại hở lưng vừa phải được cả chị em mập mạp lựa chọn với màu sắc hơi tối như nâu sáng, đỏ mận, vàng nhạt.

Váy hoa nhí

Váy hoa nhí dịu dàng (hình minh họa).

Váy hoa nhí dịu dàng (hình minh họa).

Mùa hè là mùa của họa tiết hoa bùng nổ. Những chiếc váy họa tiết hoa nhí đang trở thành xu hướng thời trang đi biển năm nay. Chị em có thể lựa chọn bất cứ loại đầm hoa nhỏ xinh mà mình thích bởi chúng đều rất phù hợp với tiết trời chớm hè ở biển.

Váy hoa nhí có một đặc điểm là thích hợp cho tất cả các chị em, kể cả mập hay gầy đều có thể tạo nên vẻ đẹp riêng. Chỉ có điều lựa chọn tùy theo ý thích từ in nền tối cho đến những tone màu rực rỡ nóng bỏng.  

Một chiếc váy hoa nhỉ hở phần lưng thon quyến rũ là lựa chọn tuyệt vời cho chị em có dáng mi-nhon mùa du lịch này. Trong khi chị em dáng đẫy đà thì chọn hở phần tay, chiều dài váy ngắn hơn một chút.

Những cô nàng bánh bèo đặc biệt ưu thích váy hoa nhí nhưng thêm chi tiết nhún ở phần cổ và bụng.

Váy kẻ

Những mẫu váy đi biển được "săn lùng" cho dịp lễ 30/4  ảnh 3

Áo váy kẻ chính là những trang phục được các tín đồ giản dị đi biển săn lùng. Bởi vì, nó là biểu hiện cho vẻ đẹp đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung, quyến rũ. Váy kẻ có ưu điểm là dễ che khuyết điểm cho chị em có thân hình chưa chuẩn. Thân hình mập có thể không bị quá phô trương.

Chị em gầy, nhỏ, thanh cao thì chọn những chiếc váy kẻ ngang màu sắc sặc sỡ. Còn chị em đẫy đà thì chọn kẻ dọc, màu sắc nhã nhặn.

Váy hở vai/vai bẹt

Váy bẹt vai đi biển duyên dáng (hình minh họa).

Váy bẹt vai đi biển duyên dáng (hình minh họa).

Đầm đi biển đẹp năm nay không thể không nhắc đến những chiếc váy đi biển hở vai. Nếu như mấy năm trước, những chiếc váy hở lưng là hottrend thì năm nay vẫn có chị em ưu thích nhưng váy bẹt vai lại là lựa chọn nhiều hơn cả.

Váy bẹt vai tạo vẻ sexy, quyến rũ và thanh thoát, đặc biệt khi các cô cột tóc lên cao, để hở cả khoảng vai trần đầy sức sống giữa phố biển. Đó chính là phong cách các cô nàng muốn mang vào chuyến du lịch 30/4 năm nay.

Áo croptop kết hợp chân váy xẻ điệu đà

Những mẫu váy đi biển được "săn lùng" cho dịp lễ 30/4  ảnh 5

Những chiếc chân váy xinh tươi, kiểu dáng điệu đà, xẻ tà cao, màu sắc trẻ trung luôn là món đồ quan trọng được các cô gái lựa chọn ngày đi biển dịp 30/4 năm nay. Đây là sự lựa chọn của những nàng năng động, dễ phối cùng với chiếc áo hở lưng hoặc hở tay đều đẹp.

Dạng váy này thường là những chiếc váy có chất liệu tốt, tránh bị nhăn ở đuôi váy để thoải mái nhất khi diện. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.