Những lớp học miễn phí tiếp sức mùa Hè

GD&TĐ - Ngoài chương trình mở cổng trường hè cho học sinh vui chơi, sinh hoạt các câu lạc bộ kỹ năng, năng khiếu... nhiều lớp học phụ đạo cho học sinh yếu kém cũng được tổ chức giúp các em củng cố lại kiến thức.

Tình nguyện viên của Câu lạc bộ Hoa phượng đỏ dạy kèm miễn phí cho học sinh tiểu học sống tại Làng trẻ SOS Đà Nẵng. Ảnh: NTCC
Tình nguyện viên của Câu lạc bộ Hoa phượng đỏ dạy kèm miễn phí cho học sinh tiểu học sống tại Làng trẻ SOS Đà Nẵng. Ảnh: NTCC

Chắp cánh ước mơ

Sau nửa tháng tạm dừng kể từ ngày các trường học bế giảng, lớp học 0 đồng của câu lạc bộ “Chắp cánh ước mơ” do cô Phạm Thị Kim Cương - Trường THCS Kim Đồng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và các đồng nghiệp đứng lớp đã khởi động lại vào giữa tháng 6 này. Khác với thời gian trong năm học chỉ học 3 môn Ngữ văn, Toán và Anh văn, dịp hè, lớp có thêm các môn năng khiếu và kỹ năng sống như bơi lội, cờ vua, bóng rổ…

Lớp học 0 đồng được cô Kim Cương duy trì 2 năm qua, tuyển sinh khi các em bước vào lớp 6, rồi đồng hành lên lớp 7 và giờ chuẩn bị cho năm học lớp 8 với 40 học sinh. “Chúng tôi mượn một phòng của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Hải Châu rồi xin tự đầu tư bàn ghế, lắp đặt điều hòa, tivi thông minh, bảng… như quy chuẩn một lớp học để các em có một tâm thế tốt khi vào lớp”, cô Kim Cương cho biết và chia sẻ, mỗi học sinh đến đây có một hoàn cảnh riêng với nhiều nỗi niềm.

N.V.M. mồ côi mẹ từ nhỏ, cha vì lý do riêng không thể ở cùng. Em đang nương nhờ nhà cô ruột sau khi bà nội vừa qua đời. N.T.B. - cậu bé lớn lên trong cảnh thiếu vắng bóng mẹ, bố bệnh tim, bà nội già yếu, ông nội vừa mới mất. Con đường đến trường của các em có lúc tưởng chừng như đứt đoạn, nhưng với sự động viên từ thầy cô và đại diện chính quyền địa phương, những học sinh này vẫn tìm được niềm vui từ trong môi trường học tập.

Lớp học 0 đồng còn có “thầy giáo” Lương Nguyễn Quốc Cường - sinh viên năm 3 Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Cường cho biết, khi còn là học sinh Trường THCS Kim Đồng, em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của cô Cương cùng các thầy cô khác. “Cô Cương là người đã khơi dậy nguồn cảm hứng, giúp em vững bước vượt qua khó khăn về kinh tế và những gập ghềnh của hành trình học vấn. Nhìn các em bây giờ, em lại thấy hình ảnh của mình những ngày còn bé dại”, Cường chia sẻ.

Theo cô Kim Cương, lớp học này sẽ được duy trì cho đến hết lớp 9. Sau đó, thầy cô trong câu lạc bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em cho đến hết lớp 12 bằng cách hỗ trợ dụng cụ học tập, gửi các em theo học phụ đạo miễn phí với thầy cô các trường THPT.

Đầu tháng 6, Chi đoàn giáo viên Trường Tiểu học Hùng Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã khởi động lại lớp học 0 đồng cho khoảng 20 học sinh đặc biệt. Bà Đỗ Thị Lê - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Lớp học này được tổ chức trong năm học 2024 - 2025 và tiếp tục duy trì trong đợt nghỉ hè. Các em được dạy dỗ tận tình từ thầy, cô giáo là đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Mỗi buổi sẽ có 2 giáo viên đảm nhận. Các em được ôn tập, củng cố kiến thức thông qua hệ thống bài tập”.

Để duy trì lớp học 0 đồng trong dịp hè, bà Đỗ Thị Lê cho biết, lớp có những nhóm nhỏ theo khối lớp nhưng vẫn ngồi chung một phòng học. “Tâm lý của những học sinh này là thích đông vui, nếu cứ mỗi lớp chỉ có 4 - 5 học sinh thì không thể hấp dẫn các em đến trường trong dịp hè. Giáo viên đứng lớp cần có nhiều hình thức để giữ chân học sinh như tổ chức trò chơi, liên hoan, các phần thưởng nhỏ…”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương thông tin và cho rằng, lớp học còn là cách để duy trì thói quen học tập, giúp học sinh bắt nhịp nhanh khi vào năm học mới.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sớm tổ chức những lớp học phụ đạo bổ trợ kiến thức cho học sinh để hoàn thành bài kiểm tra đánh giá lại trong hè. Nhà trường có khoảng 10 học sinh phải đánh giá lại để xét lên lớp. Ông Nguyễn Thái Phong - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các lớp học được tổ chức theo khối, do giáo viên của tổ chuyên môn tự sắp xếp thời gian rồi đăng ký lịch ôn tập để phụ đạo cho học sinh.

Bên cạnh đó, từ sự kết nối với các đơn vị trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tổ chức 3 lớp học lập trình miễn phí với khoảng 100 học sinh. Ông Huỳnh Duy Linh - Hiệu trưởng nhà trường thông tin, khóa học dự kiến có 12 buổi, được tổ chức tại phòng Tin học của trường, các giáo viên Tin học cùng đảm nhiệm vai trò trợ giảng.

nhung-lop-hoc-mien-phi-tiep-suc-mua-he-1.jpg
Khóa học bóng rổ của lớp học 0 đồng do cô Phạm Thị Kim Cương tổ chức. Ảnh: NVCC

Gieo những yêu thương

Từ lá thư ngỏ của ban lãnh đạo Làng trẻ em SOS (Đà Nẵng) về hỗ trợ học tập cho học sinh, Đội tình nguyện Hoa phượng đỏ thuộc Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã triển khai các lớp phụ đạo từ mùa Hè 2024.

Hoa phượng đỏ có khoảng 20 tình nguyện viên là học sinh, cựu học sinh của Trường THPT Hoàng Hoa Thám đảm nhận đứng lớp dạy học cho học sinh tiểu học ở tại các gia đình của Làng trẻ em SOS.

Lớp học được tổ chức với tinh thần “Anh em kết nghĩa cùng tiến”, học sinh lớp trước chỉ cách học cho lớp sau, tận tình, trách nhiệm và đong đầy yêu thương. Những tiến bộ của các học sinh nhí đã tiếp thêm động lực cho Đội tình nguyện Hoa phượng đỏ tổ chức lớp học phụ đạo trong suốt năm học 2024 - 2025 và mùa Hè năm nay với mô hình 1 gia sư kèm 2 học sinh, thời lượng 2 buổi/tuần.

Huỳnh Lê Ngọc Châu, học sinh lớp 12 Trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành viên Hoa phượng đỏ chia sẻ: “Thời gian đầu, em nhận dạy 2 học sinh tiền lớp 1. Trong quá trình dạy, bọn em tìm ra những ưu, nhược điểm của các em để hỗ trợ tốt nhất.

Trong kì nghỉ hè, gần như bạn nào cũng có kế hoạch riêng, du lịch hoặc hoàn thành những dự định cá nhân. Riêng em thấy việc dành thời gian hè để hỗ trợ học sinh Làng SOS học tốt hơn là rất xứng đáng. Điều đó khiến em cảm thấy vui và tự hào khi mình có thể giúp đỡ được người khác, đồng thời, chính những ngày hè tình nguyện này, bản thân em có thể trau dồi thêm nhiều kĩ năng mềm”.

Cũng với mục đích hướng về trẻ em kém may mắn, từ năm 2018 đến nay, Đội công tác xã hội thuộc Đoàn Thanh niên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tổ chức dự án “Dạy học tình nguyện” cho trẻ em tại Nhà 3 và Nhà 4 (quận Sơn Trà) thuộc Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố. Lý Thị Dạ Thảo - học sinh lớp 12C1, chủ nhiệm Đội công tác xã hội, cho biết, sau khi thành lập, đội tuyển các tình nguyện viên trên địa bàn thành phố để dạy học cho các em nhỏ có độ tuổi 6 - 16.

Đến nay, ngoài tình nguyện viên nòng cốt của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn còn có một số học sinh từ các Trường THPT Trần Phú, Thái Phiên, quốc tế Hoa Kỳ APU… tham gia. Mỗi tình nguyện viên đảm nhận dạy một hoặc một số môn học cho 1 đến 2 em nhỏ, mỗi buổi học kéo dài khoảng 90 phút ngay tại trung tâm nuôi dạy trẻ. Tùy nhu cầu học tập của trẻ em tại trung tâm, các tình nguyện viên triển khai dạy kèm nhiều môn như: Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh...

Thầy Lê Trung Vương - Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho hay, học sinh tham gia dạy miễn phí cho trẻ em khó khăn được tập hợp qua hoạt động Đoàn của trường. Đây là những học sinh có thành tích học tập tốt, tham gia tích cực vào các hoạt động của trường. Để dự án “Dạy học tình nguyện” tiếp nối, mỗi dịp hè, đội sẽ tổ chức tổng kết và bắt đầu cho đợt tuyển tình nguyện viên mới. Tiêu chí chọn là năng lực, tận tâm và nhiệt huyết.

Nguyễn Đức Nhân - học sinh lớp 8 (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chia sẻ: Nhờ lớp học miễn phí được các anh chị sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức mùa Hè 2024 mà môn Tiếng Anh của em đã cải thiện rõ rệt. Trước đây, em rất sợ mình viết không đúng ngữ pháp, phát âm chưa chuẩn. Giờ em tự tin trong giao tiếp. Ngoài ra, em cũng được học thêm môn Tin học, và mong hè này, nhiều lớp học tương tự được tổ chức để chúng em vừa được học tập vừa vui chơi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ