Những item thời trang xu hướng xuân - hè mới nhất bạn nên có trong tủ đồ

Những item thời trang xu hướng xuân - hè mới nhất bạn nên có trong tủ đồ

1. Váy chấm bi polka

Nếu ngày xưa váy chấm bi polka bị chê là "quê" l'lòe loẹt" thì theo xu hướng xuân - hạ hiện giờ nó lại trở thành chiếc váy nhẹ nhàng, ngọt ngào mà không cô nàng nào có thể thiếu trong tủ đồ của bản thân.

Những item thời trang xu hướng xuân - hè mới nhất bạn nên có trong tủ đồ ảnh 1
Những item thời trang xu hướng xuân - hè mới nhất bạn nên có trong tủ đồ ảnh 2
Những item thời trang xu hướng xuân - hè mới nhất bạn nên có trong tủ đồ ảnh 3

2. Váy họa tiết in hoa

Giờ đang có một số loại váy đang thịnh hành tại châu Á điển hình như các nước Hàn Quốc, Việt Nam trong mùa này, nhưng không một thứ nào nổi bằng chiếc váy họa tiết in hoa. Mọi người đều mặc nó, bởi nó phù hợp với mọi lứa tuổi vóc dáng làn da tùy theo kiểu váy bạn mặc là gì.

Đó có thể là những chiếc váy liền chiết eo, bèo nhúm hoặc bộ váy áo ngắn, croptop cực xinh.

Những item thời trang xu hướng xuân - hè mới nhất bạn nên có trong tủ đồ ảnh 4
Những item thời trang xu hướng xuân - hè mới nhất bạn nên có trong tủ đồ ảnh 5
Những item thời trang xu hướng xuân - hè mới nhất bạn nên có trong tủ đồ ảnh 6
Những item thời trang xu hướng xuân - hè mới nhất bạn nên có trong tủ đồ ảnh 7

3. Quần ống loe (ống rộng)

Quần ống rộng chắc chắn sẽ là xu hướng của năm nay bởi những dư âm tuyệt vời mà nó để lại tại thị trường thời trang năm 2019. Từ chiếc quần vải, đến jean ống rộng đều khiến phái nữ mê như điếu đổ trong đó bao gồm cả loạt sao Hàn đình đám.

Những item thời trang xu hướng xuân - hè mới nhất bạn nên có trong tủ đồ ảnh 8
Những item thời trang xu hướng xuân - hè mới nhất bạn nên có trong tủ đồ ảnh 9
Những item thời trang xu hướng xuân - hè mới nhất bạn nên có trong tủ đồ ảnh 10

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.