Những điểm nhấn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

GD&TĐ - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội được tổ chức với sự chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, bảo đảm an toàn cho thí sinh ở mức cao nhất.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 tại thành phố Hà Nội được diễn ra vào ngày 12 và 13/6 với 93.363 thí sinh đăng ký dự thi.

Dù tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, tuy nhiên, các điểm thi cũng đã được chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, bảo đảm an toàn cho thí sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi ở mức cao nhất.

Những điểm nhấn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội ảnh 1

Thời gian thi các môn thi có sự thay đổi

Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập 184 điểm thi với 3.988 phòng thi. Trong số này, có gần 10.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên. Sở đã điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; hoàn thành hướng dẫn nghiệp vụ coi thi cho các thành viên tại điểm thi.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, để bảo đảm an toàn cho các thí sinh và lực lượng phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, UBND thành phố Hà Nội đã lựa chọn phương án, thí sinh thuộc diện F0, F1 sẽ được tuyển thẳng; F2 sẽ được xét tuyển vào trường công lập có nguyện vọng đăng ký dự tuyển.

Đồng thời, tránh để phòng tránh dịch bệnh và đảm bảo cho các thí sinh cũng như phụ huynh học sinh, có thể thấy so với mọi năm thời gian thi các môn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội đã có sự thay đổi.

Ngày 12/6 thí sinh tham gia dự thi hai môn Ngữ Văn (90 phút), Ngoại ngữ (45 phút). Sáng ngày 13/6 thí sinh sẽ tham gia dự thi hai môn Toán (90 phút) và Lịch sử (45 phút). Cho nên mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian thi.

Phổ biến quy chế thi bằng hình thức trực tuyến

Do dịch bệnh Covid-19 nên năm nay các trường đã hoàn thành phổ biến quy chế thi bằng hình thức trực tuyến cho thí sinh và phụ huynh.

Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022, các trường trung học cơ sở trên địa bàn có thể linh hoạt về thời gian tổ chức cho thí sinh học quy chế thi, làm thủ tục dự thi lớp 10 trung học phổ thông.

Do đó, ngay từ tối 10/6, một số trường đã tổ chức cho thí sinh học quy chế bằng hình thức trực tuyến sớm hơn so với kế hoạch.

Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh vẫn tỏ ra lo lắng về việc không được làm quen với phòng thi như mọi năm sẽ khiến các con bỡ ngỡ, ảnh hưởng đến tâm lý dự thi.

Tình nguyện viên đưa thí sinh đi "nhầm" đến đúng điểm thi

Tại các điểm thi, phụ huynh và thí sinh có mặt từ rất sớm. Trước lúc vào điểm thi, thí sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và nhắc nhở đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, tại điểm thi Trường THPT Phúc Lợi - Long Biên nhiều thí sinh đã đến nhầm điểm thi. Để hỗ trợ những thí sinh bị nhầm, phụ huynh, tình nguyện viên hỗ trợ kỳ thi đã dùng xe máy để đưa thí sinh đến điểm thi của mình.

Tại điểm thi trường THPT Xuân Giang, đến 7h30 phút, có khoảng 10 thí sinh nhầm điểm thi giữa Trường THCS Xuân Giang với Trường THPT Xuân Giang và ngược lại.  Ngay sau đó, các em đã được lực lượng tình nguyện hỗ trợ đưa thí sinh đến đúng điểm thi.

Tại điểm thi THCS Khương Đình trong buổi thi sáng nay, khi phát hiện một thí sinh đi nhầm đến điểm thi THCS Khương Đình trong khi điểm thi đúng là trường THPT Khương Đình, tổ CSGT ứng trực đã lập tức đưa thí sinh đến địa điểm thi đúng giờ.

Còn tại điểm trường THPT Trần Phú cũng có một thí sinh đến nhầm, trong khi điểm thi đúng tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Khi phát hiện sự việc, một chiến sĩ trong Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an TP Hà Nội đã chở thí sinh đến trường thi kịp giờ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ