Những căn nhà 'đầm ấm tình người'

GD&TĐ - Ngày được nhận ngôi nhà kiên cố, bà Lê Thị San, xóm Đức Sơn 4, xã Anh Sơn, Nghệ An “cứ ngỡ như mơ”.

Ngôi nhà mới của bà Lê Thị San tại xóm Đức Sơn 4, xã Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài
Ngôi nhà mới của bà Lê Thị San tại xóm Đức Sơn 4, xã Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Mái ấm cho người neo đơn

Năm nay, bà Lê Thị San đã ngoài 80 tuổi, hoàn cảnh éo le, đơn thân. Trước đó, bà từng có chồng, nhưng mãi không có con, rồi sau đó hai vợ chồng ly hôn. Bà San quay về ngoại và ở trong căn nhà của bố mẹ để lại cho em trai. Gia đình em trai bà San thời gian đó đang làm ăn, sinh sống trong miền Nam nên căn nhà ở quê để trống.

Tuổi ngày càng cao, không chồng con, sức yếu không thể lao động kiếm tiền, những năm qua, bà San sống nhờ vào vạt ruộng và trồng rau màu đem bán. Những lúc khó khăn, ốm đau có sự đùm bọc của anh em họ hàng, trợ giúp của chính quyền địa phương.

Gần đây, do việc làm ăn không thuận lợi, người em trai quyết định đưa cả nhà về quê. Căn nhà cũ lúc này đã xuống cấp, hư hỏng và chật chội không đủ để nhiều người, nhiều thế hệ cùng chung sống. Bà Lê Thị San đã lại rơi vào nguy cơ không có nhà để ở.

Trước đó, bà San được bố mẹ và các anh chị em trong nhà thuận tình chia cho miếng đất nhỏ, cạnh nhà em trai. Tuy nhiên, hoàn cảnh đơn thân, không có sức lao động, bà San không có tiền hay bất cứ khoản dành dụm nào để xây nhà.

Trường hợp hộ dân khó khăn về nhà ở của bà Lê Thị San được thôn xóm báo với chính quyền địa phương xã Anh Sơn, Nghệ An để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ.

Thời điểm này cũng vừa đúng dịp thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Mặc dù chính quyền xã mới còn nhiều khó khăn, vất vả, bộn bề nhiệm vụ giai đoạn đầu, nhưng xã Anh Sơn đã nhanh chóng có phương án kêu gọi, huy động các nguồn lực để xây dựng mái ấm tình thương cho hộ bà Lê Thị San.

ho-tro-nha-o-cho-nguoi-ngheo-2.jpg
Bà Lê Thị San bày tỏ niềm vui mừng khi có được ngôi nhà của riêng mình. Ảnh: Hồ Lài

Ngôi nhà tình nghĩa được khởi công ngay trong tháng 7/2025, cùng công trình vệ sinh, giếng nước, bếp với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Trong đó, xã Anh Sơn kết nối kêu gọi và Ngân hàng BIDV hỗ trợ 50 triệu đồng. Ban công tác mặt trận thôn Đức Sơn 4 huy động được gần 45 triệu đồng. Số chi phí còn lại do anh em ruột, họ hàng của bà Lê Thị San đóng góp.

Ông Lưu Xuân Trường, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Đức Sơn 4 cho biết, thực tế, đối với các trường hợp hộ dân trên 80 tuổi, địa phương không đưa vào danh sách đề xuất xây dựng nhà tình nghĩa. Nhưng trường hợp bà Lê Thị San có tình huống “phát sinh”, dẫn đến không có nhà để ở, trong khi hoàn cảnh khó khăn, đơn thân.

Chính vì vậy, Ban Công tác mặt trận thôn Đức Sơn 4 đã kêu gọi vận động trong Nhân dân với tinh thần lá lành đùm lá rách, người khó khăn ít, hỗ trợ người khó khăn nhiều. Bà San là trường hợp người thật, việc thật tại thôn, nên được bà con dân dân đồng cảm, giúp đỡ ủng hộ kinh phí xây nhà.

Sau hơn 2 tháng, công trình được khánh thành, bàn giao cho bà Lê Thị San trong sự chúc mừng, chung vui của bà con thôn Đức Sơn 4, xã Anh Sơn. “Tôi mừng lắm, cả cuộc đời giờ mới có được ngôi nhà của mình”, bà San nghẹn ngào nói.

Huy động nguồn lực hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo

Ngoài trường hợp bà Lê Thị San, xã Anh Sơn cũng huy động các nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp nhà cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề về nhà ở do các đợt mưa bão vừa qua.

Trong đó có gia đình bà Vi Thị Ngọ (bản Kim Tiến) được hỗ trợ 60 triệu đồng hoàn thành dựng lại nhà sàn bị hư hỏng. Một số hộ dân khác bị ảnh hưởng bởi mưa lũ cũng được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Hữu Sáng, Bí thư Đảng ủy xã Anh Sơn, Nghệ An cho biết, chủ trương hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở đã được huyện Anh Sơn (cũ) thực hiện, xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn trên địa bàn.

Đây cũng là chương trình nhằm cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025.

Ông Nguyễn Hữu Sáng nguyên là Bí thư Huyện ủy Anh Sơn cũ, Trưởng Ban chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Theo ông Sáng, sau khi có Chỉ thị, huyện Anh Sơn đã rà soát và có 257 nhà cần quan tâm hỗ trợ để làm mới hoặc sửa chữa năm 2023-2025, trong đó xây mới 240 nhà, tu sửa 17 nhà.

Ban Chỉ đạo đã tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, các nhà hảo tâm, các công ty, doanh nghiệp… chung tay vào cuộc.

Đến hết năm 2024, huyện Anh Sơn cũ đã hoàn thành hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở, với số lượng 257/257 nhà, số tiền trên 12 tỷ đồng, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu kế hoạch đặt ra.

Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Anh Sơn mới tiếp tục rà soát nhà ở của các gia đình trên địa bàn, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách… để cập nhật, bổ sung danh sách trường hợp cần hỗ trợ.

"Xã Anh Sơn đa dạng trong khai thác, tiếp nhận nguồn lực, như: Tài trợ trực tiếp đến các hộ gia đình, hoặc qua cấp xã, thôn xóm; vận động nội lực tại chỗ; anh em, họ hàng, các tổ chức, đoàn thể… hỗ trợ thêm vật liệu và ngày công.

Hiện các hộ gia đình khó khăn về nhà ở mới phát sinh từ tháng 7/2025 trên địa bàn đã được chuyển kinh phí và sửa chữa, làm mới, giúp người dân an cư", ông Nguyễn Hữu Sáng, Bí thư Đảng ủy xã Anh Sơn cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ