Những bí quyết đơn giản của Bắc Giang trong hỗ trợ chống lây nhiễm chéo Covid-19

GD&TĐ - Chiều 15/7, trang Thông tin Chính Phủ vừa chia sẻ đoạn video với tựa đề "Kinh nghiệm quý báu của Bắc Giang trong việc hỗ trợ chống lây nhiễm chéo: Mỗi người đều có thể thực hiện được".

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

Bài viết đăng tải kèm video Kết hợp y học truyền thống trong phòng, chống dịch ở Bắc Giang.

Nguồn video: chinhphu.vn.

Theo bài viết được chia sẻ, đối với người dân có thể dùng nước muối pha nhạt súc miệng ngày 7 lần, chia thành thời gian khác nhau, mỗi lần khoảng 5-7 ngụm.

Lưu ý khi súc, cần để dung dịch nước muối xuống sâu nhất vùng cổ họng chứ không chỉ ở phần khoang miệng trên. Việc này phải được làm mỗi ngày đối với tất cả bệnh nhân và những người có nguy cơ lây nhiễm. 

Có thể dùng dung dịch muối 1,5% để nhỏ mũi hay rửa mũi đồng thời với súc họng.

Với những người có điều kiện thì có thể dùng nước đỗ đen với cách làm như sau: Dùng 3 kg đỗ đen trộn đều với một lạng muối tinh, xong để ủ 24h, sau đó mỗi ngày lấy một lạng ninh với 6 bát nước, sau ninh để lại hai bát để uống, mỗi lần uống 1 bát, thường uống vào lúc 8h sáng và 8h tối thì hiệu quả sẽ tốt nhất.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cũng đã áp dụng nhiều biện pháp y học truyền thống để tăng hiệu quả phòng chống dịch như để vệ sinh môi trường thì dùng vôi bột để rắc ở các nơi đường đi, sân bệnh viện; hay dùng nước phèn chua có vắt nước chanh để phun rửa sàn nhà, hành lang hoặc lau tay nắm cửa, mặt bàn nơi nhiều người tiếp xúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Ông Hà Sỹ Đồng trả lời báo chí.

Đại hội XIV - Một Đại hội có ý nghĩa bản lề lịch sử

GD&TĐ - Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là Đại hội tổng kết, mà phải là Đại hội mở đường, xác lập tầm nhìn và phương thức phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới.

Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải. Ảnh: Minh Phong

Hình thành nền giáo dục hiện đại

GD&TĐ - Từ dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XIV của Đảng, các chuyên gia cho rằng, nền giáo dục hiện đại chỉ có thể hình thành khi gắn kết hiệu quả giữa tri thức, con người và động lực phát triển quốc gia trong thế giới toàn cầu hóa và đổi mới không ngừng.