Những ẩn tình sau cái chết bất ngờ của “quan tham” Từ Tài Hậu

Việc cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) Từ Tài Hậu được thông báo đã qua đời hôm 15/3 vì ung thư khi đang bị điều tra tham nhũng khiến không ít người bất ngờ và đặt câu hỏi liệu cái chết của ông này nói lên điều gì.

Ông Từ Tài Hậu vừa qua đời trong khi đang bị điều tra tham nhũng, hưởng thọ 71 tuổi.
Ông Từ Tài Hậu vừa qua đời trong khi đang bị điều tra tham nhũng, hưởng thọ 71 tuổi.

Từ Tài Hậu đã qua đời cách đây nhiều ngày

Ngày 16/3, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin, cựu Phó Chủ tịch CMC Từ Tài Hậu - Người bị bắt và khai trừ khỏi Đảng năm ngoái vì cáo buộc tham nhũng và đang đối mặt với một cuộc xét xử trong tương lai gần đã qua đời ngày 15/3 vì mắc bệnh ung thư bàng quang giai đoạn cuối. Ông Từ là một trong những tướng lĩnh cao cấp nhất của quân đội Trung Quốc bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.

Tuy nhiên, có tin nói rằng, trên thực tế ông Từ đã qua đời cách đây vài ngày và Bắc Kinh đã trì hoãn việc công bố cái chết của ông này cho tới sau lễ bế mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội). Lý do là, Bắc Kinh không muốn thông tin về cái chết của ông này ảnh hưởng tới đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc kết thúc hôm 15/3. 
"Ông Từ có thể đã qua đời nhiều ngày trước đó, nhưng việc này không thể được công bố vào thời điểm đó, bởi không ai và không có chuyện gì được phép làm lu mờ kỳ họp Quốc hội đang diễn ra" -South China Morning Post dẫn một nguồn tin thân cận với Bộ Tư lệnh Quân khu Quảng Châu cho biết.

Quân khu Quảng Châu là nơi con gái của ông Từ, Thiếu tá Từ Tư Ninh, từng công tác trước khi bị bắt vào ngày 15/3/2014. Đây cũng là ngày giới chức Trung Quốc công bố thông tin bắt giữ và điều tra Từ Tài Hậu.

Ngày 7/3, trên các trang mạng xã hội Trung Quốc từng lưu truyền thông tin cho biết ông Từ đã qua đời tại bệnh viện quân y 301 vào lúc 10 giờ 09. Tuy nhiên, thông tin trên không được chính thức xác nhận.

Ngoài ra, một đại tá cấp cao tại Bắc Kinh còn tiết lộ với tờ South China Morning Post rằng, ông đã nghe tin ông Từ "rơi vào tình huống rất nguy kịch hơn một tuần trước".

Viện kiểm sát quân sự của Trung Quốc trong tuyên bố chính thức được đăng tải trên trang web của cơ quan này cho hay, ông Từ bị chuẩn đoán ung thư vào ngày 4.2.2013 và từng được điều trị tại một bệnh viện quân y tại Bắc Kinh.

"Chết không có nghĩa là hết" 
Ông Từ Tài Hậu (phải) thời còn "quyền cao chức trọng" bắt tay các sĩ quan quân đội. Ảnh chụp năm 2004.

Bản tin của Tân Hoa xã ngày 16/3 cho hay, các công tố viên quân sự đã quyết định hủy bỏ các cáo buộc chống lại ông Từ nhưng vẫn tiếp tục điều tra các khoản thu phi pháp mà vị quan chức cấp cao này bị cáo buộc.

Trước đó, các công tố viên quân sự đã hoàn tất quá trình điều tra trường hợp tham nhũng của ông Từ vào tháng 10.2014, cáo buộc ông lợi dụng chức vụ để giúp các quan chức dưới quyền thăng chức. Đổi lại, ông nhận được những khoản tiền hối lộ khổng lồ thông qua cá nhân và gia đình.

Cựu Chủ tịch CMC được cho là sở hữu khối tài sản kếch xù được giấu trong căn hầm bên trong tòa biệt thự rộng 2.000 m2 của ông này. 

Riêng tiền mặt trong căn hầm đã nặng khoảng trên 1 tấn, thậm chí có những phong bì còn chưa bóc. Ngoài ra còn có rất nhiều tài sản có giá trị khác như vàng bạc châu báu, ngọc ngà, cổ vật có giá trị...

Trong khi đó, quân đội Trung Quốc ngày 16/3 cũng ban hành một tuyên bố nhấn mạnh, cái chết của ông Từ Tài Hậu đánh dấu cho sự kết thúc của một “cuộc đời đáng hổ thẹn và khinh bỉ”.

Một bài xã luận được đăng tải cùng ngày trên trang web PLA Daily - Tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc dẫn cam kết của giới chức Bắc Kinh rằng, họ sẽ không khoan nhượng trong cuộc chiến chống tham nhũng và khẳng định, những quan chức liên quan đến đại án tham nhũng của ông Từ Tài Hậu sẽ không vì cái chết của ông này mà "thoát tội".

Bài xã luận nhấn mạnh, việc tiếp tục điều tra đại án tham nhũng Từ Tài Hậu là "một trong những việc làm cần thiết" để tiếp tục "vạch trần" những quan tham khác trong quân đội nước này. Việc điều tra triệt để cũng có tác dụng "răn đe" các tướng lĩnh quân đội.

"Để xây dựng một quân đội mạnh, xứng với vị thế của một cường quốc, làm sao quân đội có thể để "lọt" và bỏ sót những quan tham?", bài xã luận viết.

Cái chết của ông Từ có ích cho Chủ tịch Tập Cận Bình?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cái chết của ông Từ Tài Hậu được cho là giúp chính quyền Tập Cận Bình tránh khỏi một phiên tòa xét xử có nhiều nguy cơ làm lộ bí mật nội bộ.

"Dư luận đã và đang yêu cầu Bắc Kinh mở phiên tòa xét xử công khai Từ Tài Hậu. Tuy nhiên, một phiên xét xử công khai đồng nghĩa với việc Bắc Kinh có thể sẽ phải đối mặt với một tình thế nguy hiểm khi ông Từ có thể tiết lộ các bí mật quốc gia, hoặc những chuyện nhạy cảm trong nội bộ chính quyền nếu ông ta có ý định không hợp tác với các cơ quan chức năng" - South China Morning Postdẫnnguồn tin quân sự tại Thượng Hải cho hay.

Ngoài ra,một đại tá tại Thượng Hải cũng nói với South China Morning Post rằng, cái chết của ông Từ sẽ giúp Chủ tịch Tập có thể dồn toàn lực để giăng lưới bắt "một con hổ lớn" khác của quân đội Trung Quốc, đó chính là Thượng tướng về hưu Quách Bá Hùng, cũng là một cựu Chủ tịch CMC.

"Sau khi trường hợp của ông Từ lắng xuống, Chủ tịch Tập sẽ rảnh tay để nhắm tới mục tiêu lớn khác là "con hổ" họ Quách" - Vị đại tá cho hay và đồng thời nhắc lại lời cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình để "đả bại" mọi quan chức tham nhũng ở mọi cấp bậc.

Giới chức chống tham nhũng Trung Quốc được cho là đang thắt chặt thòng lọng để "tóm con hổ" Quách Bá Hùng sau khi bắt giữ con trai của ông này là tướng Quách Chính Cương để điều tra hồi tháng 2. 

Ông Quách - 45 tuổi từng giữ chức Chuẩn Đô đốc của Hải quân Trung Quốc kiêm cựu Phó Chính ủy quân khu Chiết Giang ở miền Đông Trung Quốc bị cáo buộc "vi phạm kỷ luật" - cụm từ ám chỉ tội danh tham nhũng.

Ngoài ra, còn có tin con gái ông Quách Bá Hùng là bà Guo Yonghong cũng đã bị bắt để điều tra. Bà Guo Yonghong cũng từng là một quan chức quân đội cấp cao, song sau này đã chuyển sang làm kinh doanh, và nhanh chóng phát tài nhờ có nhiều mối quan hệ mật thiết với các quan chức cấp cao trong quân đội như Cốc Tuấn Sơn, cựu phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần đã bị bắt vì cáo buộc tham nhũng hồi năm ngoái.
Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.