Tăng cường liên kết hợp tác thực chất
Ngày 11/9, Đại học Thái Nguyên tổ chức hội nghị “Thúc đẩy liên kết hợp tác thực chất, hiệu quả góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng trung du và miền núi phía Bắc” được tổ chức.
Hội nghị tập trung trao đổi các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục đại học với địa phương, doanh nghiệp.
Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cho biết: Thời gian qua, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với các địa phương triển khai, thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành mạng lưới kết nối phục vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.
Theo PGS.TS Hoàng Văn Hùng, hội nghị là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi thẳng thắn, đề xuất những ý tưởng mới, đồng thời nhận diện và tháo gỡ những khó khăn trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.
Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh cần tăng cường kết nối giữa Đại học Thái Nguyên với các trung tâm đổi mới sáng tạo của các trường thành viên và địa phương. Hoạt động nghiên cứu cần hướng mạnh vào yêu cầu thực tế của địa phương và thị trường, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và vai trò của các công nghệ mới trong phát triển kinh tế vùng. Một số nội dung cụ thể được đề cập như ứng dụng AI, nhận dạng hình ảnh và Internet vạn vật (IoT) trong kiểm soát, phòng trừ sâu bệnh trên cây quýt tại vùng trồng Bắc Kạn; kết nối sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp để hình thành thế hệ nhân lực đổi mới sáng tạo mới.
Chia sẻ tại hội nghị, PGS.TS Phạm Thành Long, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của kỷ nguyên số, mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên thô và lao động giá rẻ đang dần thu hẹp dư địa.
Theo PGS.TS Phạm Thành Long, các vùng kinh tế cần tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò quan trọng.
Tuy nhiên, AI và chuyển đổi số không thể là giải pháp duy nhất. Phát triển bền vững cần bảo đảm sự cân bằng giữa tài nguyên, nhân lực và quy hoạch.
Từ thực tiễn giáo dục tại Bắc Kạn, các nhà khoa học đề xuất tăng cường hỗ trợ các trường THPT triển khai giáo dục STEM theo hướng bền vững, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.
Một hướng đi được đề xuất là ứng dụng công nghệ bản sao số để xây dựng mô hình thiết bị dạy học và phát triển các ứng dụng có thể sử dụng trên nền tảng di động. Giải pháp này có thể góp phần giảm chi phí đầu tư thiết bị thực hành, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các mô hình thí nghiệm cho học sinh.
Tạo nền tảng để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng trung du và miền núi phía Bắc
PGS.TS Nguyễn Phú Hùng, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Xuất sắc, Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế tri thức không thể được tạo ra bởi một chủ thể đơn lẻ mà hình thành từ sự tương tác giữa con người, tri thức, công nghệ, vốn và thị trường.
Theo ông, sinh viên không chỉ là đối tượng đào tạo mà còn cần được trao cơ hội trở thành lực lượng thử nghiệm, đồng sáng tạo và nguồn sáng lập doanh nghiệp công nghệ trong tương lai.
Trong hệ sinh thái này, nhà khoa học và phòng thí nghiệm tạo ra tri thức, công nghệ và tài sản trí tuệ; doanh nghiệp cung cấp bài toán thực tiễn, nguồn lực thị trường và đưa kết quả nghiên cứu đến quy mô thương mại.
Đối với phường Bắc Kạn, việc tăng cường kết nối với Đại học Thái Nguyên được kỳ vọng mở thêm cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và các mô hình giáo dục mới cho học sinh, sinh viên, giáo viên và doanh nghiệp.
Ông Đinh Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn, bày tỏ mong muốn Đại học Thái Nguyên trở thành nền tảng góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương, hỗ trợ phường thực hiện định hướng xây dựng đô thị sinh thái, đô thị xanh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.
PGS.TS Hoàng Văn Hùng cho biết: Trong giai đoạn tới, Đại học Thái Nguyên định hướng đầu tư cơ sở 2 tại phường Bắc Kạn, xây dựng các phòng thí nghiệm, không gian sáng tạo và khu trình diễn, trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên. Đây được kỳ vọng là không gian kết nối giáo dục, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo với nhu cầu phát triển của địa phương.
Việc hình thành mạng lưới liên kết giữa đại học, địa phương, doanh nghiệp và nhà khoa học được kỳ vọng tạo nền tảng để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng trung du và miền núi phía Bắc phát triển thực chất, trong đó giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn là những yếu tố cốt lõi.