Nhu cầu du học Malaysia tăng vọt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo báo cáo của Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu Malaysia (EMGS), nhu cầu du học tại nước này đã tăng trở lại mức trước đại dịch.

Phần đông sinh viên quốc tế tại Malaysia là người Trung Quốc.
Phần đông sinh viên quốc tế tại Malaysia là người Trung Quốc.

Theo báo cáo của Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu Malaysia (EMGS), cơ quan xúc tiến giáo dục quốc tế của Chính phủ Malaysia, nhu cầu du học tại nước này đã tăng trở lại mức trước đại dịch khi vượt qua mục tiêu 50.000 đơn đăng ký trong năm 2022.

Cụ thể, hơn 51.000 sinh viên đăng ký vào trường đại học, cao đẳng Malaysia vào năm 2022, tăng từ 40.000 người vào năm 2021 và 30.000 vào năm 2020. Hơn 50% sinh viên lựa chọn học cao học với đơn đăng ký học tiến sĩ tăng gần gấp đôi trong 2 năm còn nhu cầu học thạc sĩ tăng gấp 3 lần.

Hồ sơ đăng ký giữa các trường đại học tư thục và công lập gần như bằng nhau, dù theo truyền thống, các trường tư thục thu hút sinh viên quốc tế nhiều hơn trường công lập. Trong đó, sinh viên đến từ trung Quốc chiếm 43% tổng số sinh viên nước ngoài đăng ký, tăng từ 29% vào năm 2020.

Kết quả trên phù hợp với các nghiên cứu khác cho thấy sinh viên Trung Quốc đang tìm kiếm các cơ hội du học trong phạm vi gần từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Giám đốc EMGS, Mohd Radzlan bin Jalaludin, nhận định những con số là “cột mốc quan trọng” đối với Malaysia khi nước này hướng tới mục tiêu thu hút 250.000 sinh viên nước ngoài vào năm 2025.

Ông James Chin, nghiên cứu châu Á tại Đại học Tasmania, Australia, lý giải các trường đại học Malaysia mong muốn mở rộng số lượng sinh viên và nhân viên quốc tế để nâng cao danh tiếng và vị trí xếp hạng trên trường quốc tế.

Theo THE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.