Nhóm thợ sơn giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu

GD&TĐ - Trong lúc ra rẫy cà phê chơi, một bé trai 5 tuổi ở xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) không may rơi xuống giếng sâu.

Nhóm thợ sơn giải cứu thành công bé trai 5 tuổi.
Nhóm thợ sơn giải cứu thành công bé trai 5 tuổi.

Theo đó, vào ngày 12/1, bé trai khoảng 5 tuổi chơi với chị gái ở rẫy cà phê phía sau nhà. Trong lúc chạy nhảy, bé trai không may rơi xuống giếng. Thấy vậy, người chị hô hoán người lớn tới ứng cứu.

Đúng lúc này, có một nhóm thợ sơn đang làm việc gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu vội vàng chạy tới.

Một thanh niên trong nhóm đã dũng cảm quấn dây dù vào người để những người khác đưa xuống giếng. Sau đó, người này đã quấn dây vào người cháu bé và hô những người ở phía trên kéo lên an toàn.

Một lúc sau khi được đưa lên an toàn cháu bé đã tỉnh táo lại trong niềm vui mừng và tiếng reo hò của người thân và những người có mặt.

Sau khi kiểm tra thấy cháu bé không bị nguy hiểm tới tính mạng. Những người này sau đó đã đưa cháu bé đi bệnh viện kiểm tra thêm.

Lãnh đạo UBND xã Cư Bao cho biết thêm, cháu bé được ứng cứu kịp thời và may mắn không bị thương tích gì nặng nề.

Theo quan sát thực tế, chiếc giếng nơi cháu bé rơi xuống không hề có nắp đậy. Đặc biệt, trên giếng có nhiều cành cây, lá khô phủ lên miệng, khiến nó như một cái bẫy rất nguy hiểm.

Cũng theo người dân địa phương, hiện nay do một số hộ dân đã dùng giếng khoan và máy bơm điện 3 pha, do các giếng đào không đủ nước tưới cho cà phê nên bị bỏ hoang.

Toàn bộ quá trình giải cứu được người dân quay clip lại và đăng tải lên mạng xã hội và đã nhận được vô số lời ngợi khen về lòng dũng cảm của nhóm thợ sơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.