Nhóm thiếu niên đi cướp điện thoại bị đề nghị truy tố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát hiện “con mồi” còn nhỏ tuổi, đang đi một mình, nhóm ba thiếu niên đi trên xe máy liền áp sát cướp điện thoại của nạn nhân.

Nhóm thiếu niên thực nghiệm lại hành vi cướp giật điện thoại của cháu Đạt.
Nhóm thiếu niên thực nghiệm lại hành vi cướp giật điện thoại của cháu Đạt.

Ngày 18/3, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Trần Xuân Tiến (SN: 2006), Vy Ngọc Đàm (SN: 2006) cùng trú TP Móng Cái và Nguyễn Việt Hiếu (SN: 2008, quê Hải Dương) về tội “Cướp giật tài sản”, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân TP Móng Cái xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại Trường giáo dưỡng.

Theo cơ quan điều tra, do biết cháu Bùi Thành Đạt (SN: 2013, trú phường Ka Long) đang sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone11 - Promax có giá trị nên nhóm thiếu niên do Tiến khởi xướng rủ Đàm và Hiếu đi cướp.

Ngày 6/11/2022, cả ba đi trên xe máy, khi đến khu Hồng Kỳ, phường Ninh Dương phát hiện cháu Đạt đang cầm điện thoại liền lao đến cướp. Chiếc điện thoại của nạn nhân trị giá khoảng 9 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.