Nhóm nhạc BTS quyên góp cho trẻ em bị ảnh hưởng động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Đây không phải là lần đầu tiên các thành viên BTS làm từ thiện. Họ đã quyên góp cho nhiều mục đích trên toàn cầu kể từ năm 2018.

Nhóm nhạc BTS quyên góp cho trẻ em bị ảnh hưởng động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 15/2, UNICEF Hàn Quốc thông báo rằng hai nam ca sĩ Jimin và J-Hope của nhóm nhạc nam đình đám BTS đã quyên góp 100 triệu KRW (khoảng 78.600 USD, tương đương 1,85 tỷ đồng) mỗi người cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Đây không phải là lần đầu tiên các thành viên BTS làm từ thiện.

Đây không phải là lần đầu tiên các thành viên BTS làm từ thiện.

Họ đã quyên góp cho nhiều mục đích trên toàn cầu kể từ năm 2018, J-Hope được biết đến là một “thiên thần quyên góp”, luôn hành động khi thảm họa xảy ra ở Hàn Quốc hoặc các nơi khác trên thế giới.

Thành viên J-Hope của BTS.

Thành viên J-Hope của BTS.

Jimin cũng có thành tích liên tục hỗ trợ những người kém may mắn bằng cách quyên góp tiền cho các tổ chức địa phương và toàn cầu.

Thành viên Jimin của BTS.

Thành viên Jimin của BTS.

J-Hope nói, “Tôi hy vọng điều này có thể mang lại sự giúp đỡ và hy vọng cho những đứa trẻ đang phải chịu đựng trận động đất bất ngờ". Và Jimin nói: “Tôi hy vọng nó sẽ giúp ích cho những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi trận động đất".

Tổng thư ký của UNICEF Hàn Quốc, Lee Ki Chul, đã từng cảm ơn các thành viên BTS vì tầm ảnh hưởng của họ đối với thế giới: "Hàn Quốc đã đạt được hai thành tựu lớn trong 60 năm qua. Đầu tiên là dân chủ và phát triển kinh tế, và thứ hai là sản xuất ra BTS".

BTS chụp ảnh trong một chiến dịch của UNICEF.

BTS chụp ảnh trong một chiến dịch của UNICEF.

Theo koreaboo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.