BTS gặp gỡ và thảo luận cùng Tổng thống Biden tại Nhà Trắng

GD&TĐ - BTS đã có cuộc gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để thảo luận về những vấn đề của người châu Á trong Tháng Di sản người Mỹ Châu Á - Thái Bình Dương.

Vào ngày 31/5 (giờ Mỹ), BTS đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng nhằm kêu gọi toàn thế giới cùng chung tay xóa bỏ bất bình đẳng. Tại sự kiện quan trọng này, nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn cầu đã phát biểu bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh.

Ngoài ra, 7 chàng trai còn được diện kiến và thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về những vấn đề của người châu Á trong Tháng Di sản người Mỹ Châu Á - Thái Bình Dương.

Sự xuất hiện của BTS tại sự kiện này đánh dấu thêm một cột mốc mới trên con đường sự nghiệp của nhóm, góp phần khẳng định BTS không chỉ là 1 nhóm nhạc Kpop mà còn là đại diện của Hàn Quốc, châu Á, mang tiếng nói của nghệ thuật và văn hóa đến với đông đảo bạn bè quốc tế.

Xuất hiện tại Nhà Trắng, 7 thành viên của BTS bao gồm J-Hope, Suga, Jungkook, V, Jin, RM và Jimin đã diện trên mình bộ vest tối màu, áo sơ mi trắng và cà vạt đen. Các thành viên lần lượt đưa ra những lời phát biểu riêng.

BTS gặp gỡ và thảo luận cùng Tổng thống Biden tại Nhà Trắng ảnh 1
BTS đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

BTS đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.


Trưởng nhóm RM phát biểu: "Xin chào, chúng tôi là BTS. Đây là một vinh hạnh to lớn cho chúng tôi khi được mời tới Nhà Trắng ngày hôm nay, để cùng thảo luận về vấn nạn thù ghét người châu Á, sự hòa nhập và tính đa dạng của người châu Á".

Anh cả Jin cho biết: "Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Di sản AANHPI. Chúng tôi tới Nhà Trắng để cùng đồng hành với cộng đồng AANHPI và cùng kỉ niệm tháng Di sản".

“Chúng tôi rất buồn bởi sự thù ghét gia tăng trong thời gian gần đây, bao gồm cả tội ác thù ghét đối với người Mỹ gốc Á. Để chấm dứt điều đó, chúng tôi muốn nhân cơ hội này để lên tiếng một lần nữa”, Jimin phát biểu.

J-Hope chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng lý do duy nhất chúng tôi có thể tới đây ngày hôm nay là vì fan của chúng tôi - những người yêu nhạc - cộng đồng ARMY - những người có quốc tịch khác nhau, văn hóa khác nhau, ngôn ngữ khác nhau".

"Khác biệt không có gì là sai cả. Tôi nghĩ rằng sự bình đẳng bắt đầu khi chúng ta cởi mở và đón nhận tất cả sự khác biệt của nhau”, Suga phát biểu.

Trong khi đó, V cũng nhấn mạnh: “Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Chúng tôi hy vọng rằng ngày hôm nay là một bước gần hơn để (chúng ta) tôn trọng và thấu hiểu nhau như những con người quý giá”.

Jungkook thì cho biết: "Chúng tôi phát hiện ra rất nhiều ca khúc của các nghệ sĩ Hàn Quốc đã vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa để đến với khán giả toàn thế giới. Tôi nghĩ âm nhạc là phương tiện tuyệt vời nhất để mang mọi người đến gần nhau".

"Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Biden và Nhà Trắng vì đã cho chúng tôi một cơ hội vô cùng đáng quý để cất lên tiếng nói về những vấn đề quan trọng, cho chúng tôi biết những việc mà chúng tôi có thể làm với tư cách nghệ sĩ. Một lần nữa, xin cảm ơn rất nhiều", trưởng nhóm RM phát biểu kết thúc buổi gặp gỡ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.