Nhóm ngành Sức khỏe, Luật của Trường ĐH Tây Đô có điểm sàn xét tuyển cao nhất

GD&TĐ - Trường ĐH Tây Đô vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các phương thức xét tuyển trình độ đại học chính quy năm 2026.

Tân cử nhân Trường ĐH Tây Đô.
Tân cử nhân Trường ĐH Tây Đô.

Theo đó, mức điểm sàn có sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm ngành Sức khỏe, Luật và các ngành học còn lại.

Đối với phương thức Xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 - 20 điểm. Cụ thể, ngành Dược học và nhóm ngành Luật (Luật, Luật Quốc tế và Luật Kinh tế), đều có mức điểm sàn cao nhất với 20 điểm; kế đến ngành Điều dưỡng có mức điểm sàn là 18 điểm; các ngành còn lại đều có mức điểm sàn là 15 điểm.

Với phương thức Xét học bạ THPT, mức điểm sàn dao động từ 16,5 - 21,8 điểm. Cụ thể, ngành Dược học có mức điểm sàn cao nhất, với 21,8 điểm; nhóm ngành Luật (Luật, Luật Quốc tế và Luật Kinh tế) đều có mức điểm sàn là 20 điểm; kế đến ngành Điều dưỡng có mức điểm sàn là 18,2 điểm; các ngành còn lại đều có mức điểm sàn là 16,5 điểm.

Đối với phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, điểm sàn vào tất cả các ngành từ 500 - 600 điểm; riêng khối ngành sức khỏe và luật nằm trong ngưỡng 550 - 600 điểm. Còn phương thức xét điểm thi V-SAT của Đại học Cần Thơ yêu cầu ngưỡng từ 225 - 270 điểm, tùy ngành. Nhà trường đồng thời còn có phương thức xét kết hợp học bạ THPT và phỏng vấn, với mức điểm sàn từ 16,5 - 21,8 điểm.

Bên cạnh các mức điểm số, Trường Đại học Tây Đô còn quy định những điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng bổ sung, nhất là với thí sinh tốt nghiệp năm 2026 sử dụng các phương thức xét học bạ, đánh giá năng lực, V-SAT hoặc phỏng vấn khi xét tuyển, điều kiện xét tuyển được quy định theo từng ngành, nhóm ngành như sau:

dh-tay-do-1.jpg
dh-tay-do-2-2.jpg
dh-tay-do-3.jpg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cổng chính khang trang của Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên tại số 284 Lương Ngọc Quyến.

TUMP đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực đầu ra

GD&TĐ - Trước yêu cầu ngày càng cao của hệ thống y tế trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên (TUMP) đang đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo mũi nhọn, lấy người học làm trung tâm và tăng cường thực hành lâm sàng cho sinh viên.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (thứ hai từ trái sang).

Nga đang thắng thế ở châu Phi

GD&TĐ - Nga không tự coi mình là vị cứu tinh đến giải cứu châu Phi khỏi khó khăn, mà là một đối tác bình đẳng.