Nhóm bạn trẻ ở Nghệ An mở điểm cắt tóc miễn phí cho người nghèo

GD&TĐ - Những ngày qua, ở thành phố Vinh (Nghệ An) có một nhóm bạn trẻ tổ chức điểm cắt tóc miễn phí cho bất kỳ ai có nhu cầu, khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ.

Hơn 1 tuần nay, cứ vào buổi chiều, người dân đi qua tuyến phố Hồ Tùng Mậu (thành phố Vinh, Nghệ An) lại cảm thấy hiếu kỳ khi xuất hiện một nhóm gần 20 bạn trẻ đang cắt tóc miễn phí cho mọi người.

Được biết, các thành viên của nhóm đều là thợ và học viên của tiệm cắt tóc Sơn Barber Shop (địa chỉ tại số 76 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Vinh).

"Nhóm chúng em toàn các bạn lứa tuổi 9x và 2k. Trong các đợt cắt tóc như thế này, ngoài việc giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn thì đây còn là cơ hội để các thành viên trong nhóm được nâng cao và rèn luyện tay nghề", bạn Nguyễn Anh Ngọc thành viên nhóm cắt tóc chia sẻ. 

Nhóm bạn trẻ gần 20 người cắt tóc miễn phí trên đường Hồ Tùng Mậu.
Nhóm bạn trẻ gần 20 người cắt tóc miễn phí trên đường Hồ Tùng Mậu.
Chỉ trong vài tiếng, có hàng chục người dân đến đây để cắt tóc.
Chỉ trong vài tiếng, có hàng chục người dân đến đây để cắt tóc.

Là chủ tiệm Sơn Barber Shop kiêm trưởng nhóm cắt tóc, anh Nguyễn Thái Sơn (SN 1993, trú phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh) cho biết, điểm cắt tóc miễn phí của anh đã hoạt động được 10 ngày nay, bắt đầu từ 15h chiều cho đến lúc trời tối. Trung bình mỗi ngày cả nhóm cắt được cho khoảng 40-50 người, tùy vào độ tuổi và kiểu tóc.

Khi đến đây cắt tóc, mọi người có thể thoải mái lựa chọn kiểu tóc theo ý muốn của mình. Trong quá trình cắt, thợ và người dân đều phải đeo khẩu trang để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Theo anh Sơn, đối tượng ban đầu mà anh em trong nhóm muốn hướng đến là những người lao động nghèo như xe ôm, đạp xích lô, trẻ em, người khuyết tật hoặc các người già không nơi nương tựa…

Tuy nhiên, nhiều người đến đây cắt tóc vì tò mò và không khí náo nhiệt. Sau khi cắt xong, một số người ngỏ ý muốn được trả tiền công, tuy nhiên nhóm của anh Sơn từ chối không nhận. Anh Sơn khẳng định, bất kỳ ai đến đây đều được phục vụ một cách rất chu đáo và vui vẻ.

Điểm cắt tóc miễn phí trên đường Hồ Tùng Mậu.
Điểm cắt tóc miễn phí trên đường Hồ Tùng Mậu.
Những người đến đây cắt tóc chủ yếu là có hoàn cảnh khó khăn
Những người đến đây cắt tóc chủ yếu là có hoàn cảnh khó khăn

Chị Nguyễn Thị Trang (trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh) cho biết, trong lúc chị cùng 2 người con trai đang đi dạo tại Quảng trường Hồ Chí Minh thì nhìn thấy một nhóm bạn trẻ đang cắt tóc miễn phí cho người dân. Cảm thấy rất tò mò và thú vị, chị Trang đã đưa 2 con trai đến cắt tóc thử.

“Các bạn trẻ ở đây rất nhiệt tình, vui vẻ và có tay nghề. Ban đầu, tôi cứ sợ 2 đứa con sẽ không cho cắt, tuy nhiên khi đến nơi chúng lại rất vui vẻ. Sau khi cắt xong, tôi có gửi lại tiền công, tuy nhiên các bạn ấy không nhận”, chị Trang chia sẻ .

"Khách hàng" được thoải mái yêu cầu kiểu tóc mình mong muốn
"Khách hàng" được thoải mái yêu cầu kiểu tóc mình mong muốn
Em nhỏ vui vẻ khi được cắt tóc
Em nhỏ vui vẻ khi được cắt tóc

Được biết, đây là năm thứ 4 liên tiếp anh Sơn tổ chức cắt tóc miễn phí trên các tuyến phố ở thành phố Vinh. Dự kiến, đợt cắt tóc miễn phí này sẽ kéo dài đến hết năm, trừ những ngày trời mưa và dịp nghỉ lễ.

Ngoài ra, anh Sơn cùng nhân viên còn đến cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện. Trước 2 cơ sở làm tóc của mình, anh Sơn treo biển nhận cắt tóc miễn phí trọn đời cho những lao động nghèo, người khuyết tật, trẻ em và người già có hoàn cảnh khó khăn.

“Trước khi mở được tiệm tóc của riêng mình thì cuộc sống của tôi cũng rất khó khăn. Chính vì thế, khi đã ổn định được sự nghiệp, tôi muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn giống mình ngày xưa. Những lúc có đông người đến cắt tóc hay khen ngợi anh em chúng tôi đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc”, anh Sơn tâm sự.

Anh Sơn cùng nhân viên đến cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.
Anh Sơn cùng nhân viên đến cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ