Nhìn lại những sự kiện chính trên thế giới trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm 2022 đã khép lại, chúng ta hãy nhìn lại những sự kiện chính diễn ra trên thế giới trong suốt một năm qua.

Xung đột ở Ukraine.
Xung đột ở Ukraine.

Năm 2022 bắt đầu với sự lạc quan sau hai năm gián đoạn vì đại dịch Covid. Khi hầu hết các nơi trên thế giới nới lỏng các biện pháp hạn chế, các sự kiện thể thao và công cộng lại trở thành tâm điểm và ngành du lịch nhận được sự thúc đẩy khi mọi người bắt đầu bỏ lại thời gian khó khăn sau lưng. Tuy nhiên, năm đó không phải là không có khó khăn. Chiến tranh Ukraine đe dọa hòa bình thế giới, lạm phát toàn cầu ảnh hưởng đến ngân sách gia đình và thách thức biến đổi khí hậu ngày càng lớn.

Xung đột Ukraine: Xung đột Ukraine bắt đầu vào tháng 2 sau khi Tổng thống Vladimir Putin mở chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng này. Hơn 300 ngày trôi qua, cuộc chiến vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Ông Imran Khan.

Ông Imran Khan.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan mất chức: Tháng 4, ông Imran Khan bị phế truất khỏi chức vụ thủ tướng Pakistan, trở thành thủ tướng đầu tiên của nước này mất quyền lực do bỏ phiếu bất tín nhiệm. Cuộc bỏ phiếu đầy kịch tính, với nỗ lực giải tán Quốc hội của ông Khan khiến Tòa án Tối cao phải can thiệp. Shehbaz Sharif, anh trai của cựu thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, đã kế nhiệm ông Khan.

Người biểu tình ở Sri Lanka.

Người biểu tình ở Sri Lanka.

Khủng hoảng kinh tế Sri Lanka: Khi quốc đảo này quay cuồng với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử, người dân đã xuống đường phản đối. Các cuộc biểu tình gia tăng vào khoảng cuối tháng 3 và lên đến đỉnh điểm vào tháng 5, khi ông Mahinda Rajapaksa buộc phải từ chức thủ tướng. Ông Gotabaya Rajapaksa đã từ chối từ chức tổng thống nhưng buộc phải rời khỏi đất nước khi sự kích động ngày càng gia tăng. Cuối cùng, ông buộc phải từ chức, trở thành Tổng thống Sri Lanka đầu tiên làm như vậy giữa nhiệm kỳ. Sau đó Quốc hội nước này đã bầu ông Ranil Wickeremasinghe làm tổng thống.

Hiện trường vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Hiện trường vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị ám sát: Ông Shinzo Abe bị ám sát vào ngày 8/7 khi đang phát biểu tại một cuộc họp mặt chính trị ngoài trời. Người đàn ông bị buộc tội bắn ông nói với các nhà điều tra rằng anh ta nhắm mục tiêu vào ông Abe vì cho rằng ông đã cổ xúy cho một nhóm tôn giáo đã làm mẹ anh ta phá sản.

Bà Droupadi Murmu.

Bà Droupadi Murmu.

Bà Droupadi Murmu là Tổng thống Ấn Độ: Bà Droupadi Murmu đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 15 của Ấn Độ vào ngày 25/7, trở thành người bộ lạc đầu tiên của đất nước nắm giữ chức vụ cao nhất theo hiến pháp. Từng là giáo viên, bà Murmu là người phụ nữ thứ 2 sau bà Pratibha Patil giữ chức vụ tổng thống Ấn Độ.

Nhiệt độ cao tại Paris, Pháp.

Nhiệt độ cao tại Paris, Pháp.

Đợt nắng nóng bất thường ở châu Âu: Chưa bao giờ nhiệt độ trên 40 độ C được báo cáo ở Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh khi một đợt nắng nóng quét qua châu Âu, dẫn đến các vấn đề sức khỏe cho người dân và hạn hán nghiêm trọng. Theo Reuters, các nhà khoa học cho biết nhiệt độ như vậy chủ yếu do biến đổi khí hậu. Các đợt nắng nóng có thể đã dẫn đến hơn 20.000 ca tử vong ở lục địa này, Reuters cho biết khi dẫn một báo cáo tổng hợp các số liệu chính thức.

Nữ hoàng Elizabeth qua đời.

Nữ hoàng Elizabeth qua đời.

Nữ hoàng Anh Elizabeth qua đời: Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào ngày 8/9 ở tuổi 96, chấm dứt triều đại lâu nhất của bất kỳ quốc vương Anh nào. Triều đại 70 năm của Nữ hoàng Elizabeth được chứng kiến các sự kiện lớn của thế giới như cuộc đổ bộ lên mặt trăng và sự sụp đổ của Bức tường Berlin. Người con trai 74 tuổi của Nữ hoàng là người kế vị và trở thành Vua.

Ông Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình.

Nhiệm kỳ lịch sử thứ 3 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Ông Tập Cận Bình đã có nhiệm kỳ thứ 3 với tư cách là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10. Ông trở thành nhà lãnh đạo thứ 2 làm được điều này sau ông Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Thủ tướng da màu đầu tiên của Vương quốc Anh: Ngày 25/10, ông Rishi Sunak, người gốc Ấn Độ, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Anh. Sự kiện này diễn ra sau 6 tuần ông thua bà Liz Truss trong cuộc đua giành chức vụ cao nhất này. Ông Sunak đã quay trở lại khi bà Truss từ chức trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế ngày càng sâu sắc của Vương quốc Anh.

Elon Musk.

Elon Musk.

Tỷ phú Elon Musk tiếp quản Twitter: Elon Musk đã kết thúc việc mua lại trang mạng xã hội Twitter vào tháng 10. Twitter đã chứng kiến những thay đổi sâu rộng kể từ đó, bao gồm cả việc sa thải hàng loạt nhân viên và khôi phục các tài khoản bị đình chỉ. Ông Musk khẳng định ông là một người theo chủ nghĩa chuyên chế về tự do ngôn luận và phản đối các chiến lược thực thi trước đó được Twitter sử dụng.

Biểu tình ở Iran.

Biểu tình ở Iran.

Biểu tình ở Iran: Iran đang chứng kiến các cuộc biểu tình lan rộng chống lại quy định trang phục khăn trùm đầu nghiêm ngặt đối với phụ nữ của nước này. Các cuộc biểu tình gia tăng sau khi cô gái Mahsa Amini, 22 tuổi, chết ở nơi giam giữ sau khi cô bị bắt vì tội không đeo khăn trùm đầu đúng cách. Trong khi chính quyền tuyên bố cô chết vì đau tim, gia đình cô cho rằng cô bị cảnh sát Iran tra tấn.

Argentina vô địch World Cup.

Argentina vô địch World Cup.

Argentina vô địch World Cup: Argentina đánh bại Pháp vào ngày 18/12 để giành vinh quang tại Giải vô địch bóng đá thế giới. Sự kiện này diễn ra 26 năm sau khi huyền thoại bóng đá Diego Maradona dẫn dắt Argentina đến chiếc cúp bóng đá lớn nhất thế giới. Lần này, Lionel Messi đã dẫn đội tạo nên chiến thắng với tư cách là đội trưởng. Anh đã làm nên một di sản bất tử chỉ có thể so sánh với người đồng hương Maradona và Pele của Brazil.

Số ca mắc Covid-19 gia tăng ở Trung Quốc

Số ca mắc Covid-19 gia tăng ở Trung Quốc

Mối lo về Covid-19: Khi một năm sắp kết thúc, thông tin về số ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc đã gợi lại những ký ức nghiệt ngã về sự tàn phá mà đại dịch gây ra ở Ấn Độ. Những lo ngại về một làn sóng khác đã khiến các nhà chức trách đánh giá lại mức độ sẵn sàng của cơ sở hạ tầng y tế nếu các ca bệnh gia tăng. Vì vậy, năm 2022 bắt đầu với sự lạc quan đang kết thúc với sự thận trọng. Tuy nhiên, nhà chức trách đã nhấn mạnh rằng không có lý do gì phải báo động vì việc tiêm chủng đã được tiến hành rộng rãi và khả năng miễn dịch tự nhiên sau nhiều đợt lây nhiễm.

Theo NDTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ