Nhiều ý nghĩa từ hội thi Rung chuông vàng

GD&TĐ - Hội thi "Rung chuông vàng" tuyên truyền giảm tình trạng tảo hôn, nâng cao nhận thức của học sinh, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Ông Bế Đăng Khoa (bên trái), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng tặng quà tại Hội thi Rung chuông vàng.
Ông Bế Đăng Khoa (bên trái), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng tặng quà tại Hội thi Rung chuông vàng.

Chuông rung, tảo hôn giảm

Chiều 13/10/2025, sân Trường THCS thị trấn Bảo Lạc, xã Bảo Lạc, rộn ràng tiếng cười và những tràng pháo tay khi Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng phối hợp với Nhà trường tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

rung-chuong-vang-cao-bang-2.jpg
Hội thi "Rung chuông vàng" tổ chức tại Trường THCS thị trấn Bảo Lạc.

Ông Bế Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng trực tiếp dự và phát biểu khai mạc, nhấn mạnh: “Tảo hôn không chỉ là rào cản với sự phát triển của mỗi cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của cả cộng đồng. Mỗi học sinh hôm nay chính là tuyên truyền viên nhỏ tuổi, mang kiến thức, sự hiểu biết về pháp luật, về bình đẳng giới đến từng gia đình, thôn bản.”

rung-chuong-vang-cao-bang-3.jpg
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng Bế Đăng Khoa trao giải Nhất cho em Hoàng Hạnh Trang.

Trên sân trường, 384 em học sinh cầm sẵn bảng đáp án A, B, C, D, tập trung cao độ trả lời từng câu hỏi. Các câu hỏi xoay quanh kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và hệ lụy xã hội mà những hành vi này gây ra.

rung-chuong-vang-cao-bang-4.jpg
Em Hoàng Hạnh Trang rung chuông vàng tại Hội thi.

Sau 21 câu hỏi, em Hoàng Hạnh Trang, học sinh lớp 9A2, xuất sắc rung được chuông vàng, giành giải Nhất. Trang chia sẻ: “Qua hội thi, em hiểu biết hơn về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, từ đó biết cách tuyên truyền cho gia đình, bạn bè để cùng phòng tránh.”

Không khí sôi nổi cũng lan tỏa tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Yên Sơn, xã Thanh Long (Cao Bằng) vào chiều 14/10/2025. 95 em học sinh hào hứng tham gia Hội thi.

rung-chuong-vang-cao-bang-6.jpg
Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Yên Sơn trao giải Nhất cho em Vi Thị Minh.

Em Vi Thị Minh, lớp 7, sau khi vượt qua 15 câu hỏi, đã giành giải Nhất và xúc động nói: “Hội thi là sân chơi bổ ích. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống khiến nhiều bạn trẻ không thể vươn lên trong cuộc sống. Em sẽ chia sẻ điều mình học được cho mọi người xung quanh.”

Một hội thi, nhiều ý nghĩa

Thời điểm này, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng đang phối hợp với 15 trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và THCS trên địa bàn tổ chức chuỗi hội thi “Rung chuông vàng” với chủ đề tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 được tham gia trả lời các câu hỏi bằng hình thức giơ bảng đáp án.

rung-chuong-vang-cao-bang-5.jpg
Chương trình văn nghệ tại Hội thi Rung chuông vàng.

Bà Nông Thị Toàn, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Yên Sơn, cho biết: “Thông qua hội thi, các em học sinh không chỉ hiểu biết hơn về pháp luật, mà còn có ý thức học tập, lập nghiệp, tránh xa các hủ tục, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo cho địa phương.”

Còn ông Nguyễn Văn Huy, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Bảo Lạc, chia sẻ: “Học sinh chính là lực lượng tuyên truyền hiệu quả nhất. Khi các em hiểu, các em sẽ nói với cha mẹ, bạn bè và từ đó lan tỏa thông điệp về xây dựng gia đình văn minh.”

Góp phần giảm nghèo bền vững

Hội thi Rung chuông vàng nằm trong Tiểu dự án 2 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn” thuộc Dự án 9 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030 do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng triển khai.

Từ năm 2021 đến hết tháng 7/2025, toàn tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 111 hội thi tuyên truyền tại các trường học, xã với hơn 18.400 lượt người tham dự; 44 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 3.000 đại biểu; 309 hội nghị tuyên truyền với hơn 21.000 lượt người tham gia. Ngoài ra, Sở còn tổ chức các đoàn công tác học tập kinh nghiệm, lồng ghép tuyên truyền trong hàng trăm hội nghị, cuộc họp thôn, xóm, góp phần lan tỏa nhận thức đến tận cơ sở.

rung-chuong-vang-cao-bang-7.jpg
Hình thức tuyên truyền sân khấu hóa giúp học sinh dễ tiếp nhận thông điệp, thay đổi nhận thức.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng Bế Đăng Khoa khẳng định: “Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật là nền tảng của giảm nghèo bền vững. Khi nhận thức thay đổi, hành vi sẽ thay đổi. Giảm tảo hôn, xóa bỏ hôn nhân cận huyết thống không chỉ bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, mà còn mở ra cơ hội để đồng bào vươn lên, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi.”

Ông Bế Đăng Khoa cũng cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường, đổi mới hình thức tuyên truyền. “Chúng tôi mong muốn mỗi hồi chuông vang lên trong hội thi không chỉ là tiếng chuông tri thức, mà còn là lời thức tỉnh cộng đồng cùng nhau nói không với tảo hôn, hướng tới một tương lai ấm no và bình đẳng.” - ông Khoa nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên hướng dẫn học viên cách đọc, cách viết.

Xã hội học tập từ mỗi người dân

GD&TĐ - Gia Lai đang tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả xóa mù chữ, khẳng định quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong việc xây dựng xã hội học tập.