Nhiều trường đại học Mỹ đối mặt với sự sụt giảm sinh viên Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00

Mỹ là một trong những điểm đến hàng đầu của các du học sinh. Tuy nhiên, nhiều trường đại học, cao đẳng tại Mỹ đang đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng sinh viên Trung Quốc kể cả khi đại dịch chấm dứt.

Ảnh minh họa (theo Xinhua).
Ảnh minh họa (theo Xinhua).

Theo báo cáo từ Tạp chí Phố Wall, trong nửa đầu năm 2022, visa du học Mỹ cấp cho công dân Trung Quốc đã giảm hơn 50% so với trước đại dịch Covid-19.

Một số trường đại học, cao đẳng cũng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể của sinh viên Trung Quốc trong năm học mới. Tại Trường Kinh doanh Herbert, ngôi trường được xếp hạng số 1 tại Florida và đứng thứ 26 toàn cầu về đào tạo quản trị kinh doanh, lượng sinh viên Trung Quốc đã giảm tới 30% so với năm ngoái.

Giáo sư John Quelch, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Herbert, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Kinh doanh Harvard, Hoa Kỳ tiết lộ: “Khoảng bốn năm trước, chúng tôi có thể có tới 300 sinh viên Trung Quốc. Tuy nhiên, năm nay ước tính sơ bộ chỉ có khoảng 140 sinh viên".

Đáng chú ý, Trung Quốc là một trong những nguồn sinh viên quốc tế lớn nhất tại Mỹ. Theo báo cáo của Open Doors, du học sinh đất nước này đã đóng góp 15,9 tỷ đô la vào năm 2019. Trong khi nhiều sinh viên Mỹ phải dựa vào viện trợ tài chính của chính phủ thì hầu hết sinh viên xứ tỷ dân lại du học theo dạng tự túc, đem lại nguồn thu không nhỏ cho các trường đại học. Do đó, nền kinh tế Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều khủng hoảng nghiêm trọng khi thiếu vắng sinh viên đến từ đất nước tỷ dân.

Ông Quelch nhận định mối quan hệ Mỹ - Trung ngày càng xấu đi đã khiến nền giáo dục Mỹ đang dần phai nhạt trong tâm trí sinh viên và phụ huynh Trung Quốc. Họ lo ngại liệu Mỹ có phải một đất nước an toàn và hiếu khách hay không.

Mặt khác, thành kiến cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ lựa chọn học tập ở đất nước khác. Thông báo của Trung tâm Carter, tổ chức phi lợi nhuận do cựu tổng thống Mỹ Carter sáng lập cho biết 62% dân số Trung Quốc sử dụng Internet có nhận thức tiêu cực về Mỹ. Những người trẻ tuổi dường như ấn tượng tiêu cực về Mỹ hơn so với thế hệ trước.

Ảnh minh họa (theo Xinhua).

Ảnh minh họa (theo Xinhua).

Đồng thời, phát hiện gần đây của New Oriental Education & Technology Group, một trong những công ty dạy thêm tư nhân lớn nhất Trung Quốc cũng cho thấy mức độ hấp dẫn của Mỹ đã giảm đáng kể từ năm 2017, ngay cả khi sự quan tâm của người Trung đối với việc du học đang tăng lên.

Ngày nay, nhiều sinh viên quốc tế bày tỏ sự quan tâm đến đất nước Anh hơn Mỹ. Thậm chí Hồng Kông hay Singapore cũng là những nơi đang hấp dẫn du học sinh hơn cả.

Theo giáo sư Quelch, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế của thế giới, góp phần tạo ra bước đệm vững chắc để sinh viên phát triển, tìm kiếm những công việc tốt hơn trong tương lai. Do đó, các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính như Vương quốc Anh hay Singapore đang ngày càng được quan tâm mạnh mẽ.

Nếu không có biện pháp thu hút trong tương lai, Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất nhiều sinh viên hơn nữa.

Theo Theo Chinadaily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ