Nhiều tiết dạy sáng tạo trong Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 4/3, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Thành phố cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024 cụm Hoàng Mai.

Ban tổ chức tặng hoa cho các giáo viên tham dự hội thi.
Ban tổ chức tặng hoa cho các giáo viên tham dự hội thi.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Lưu Hoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Trưởng ban Giám khảo Hội thi đã chúc mừng 5 cô giáo đến từ các nhà trường tham dự hội thi, động viên Ngành GD-ĐT quận Hoàng Mai phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt từ nhiều năm nay.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong những năm qua, các trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố đã quan tâm tới công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn, quan tâm nâng cao kỹ năng thực hành, phát triển năng lực giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng, góp phần nâng cao hiệu hoạt động, sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh phong trào thi đua trong các nhà trường, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

Tiết dạy môn Toán của cô Trần Thu Trang - giáo viên Trường Tiểu học Tân Định.
Tiết dạy môn Toán của cô Trần Thu Trang - giáo viên Trường Tiểu học Tân Định.
Tiết dạy môn Mỹ thuật của cô Nguyễn Thị Thanh Thủy - giáo viên Trường Tiểu học Lĩnh Nam.
Tiết dạy môn Mỹ thuật của cô Nguyễn Thị Thanh Thủy - giáo viên Trường Tiểu học Lĩnh Nam.

Thông qua những hoạt động này, việc đổi mới phương pháp và kĩ thuật dạy học, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học hiện đại, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh nhằm thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bà Phạm Đàm Thục Hạnh - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai khẳng định, Hội thi giáo viên dạy giỏi hàng năm là dịp để mỗi giáo viên rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, được vận dụng các kĩ thuật và phương pháp dạy học.

Năm học 2022-2023, cấp tiểu học quận Hoàng Mai tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật với 61 giải văn hóa cấp thành phố, 33 giải cấp quốc gia, 283 giải cấp quốc tế.

Tiết dạy môn Tiếng Việt của cô Hà Linh Hương - giáo viên Trường Tiểu học Thịnh Liệt.
Tiết dạy môn Tiếng Việt của cô Hà Linh Hương - giáo viên Trường Tiểu học Thịnh Liệt.
Tiết dạy môn Đạo đức của cô Nguyễn Khánh Ly- giáo viên Trường Tiểu học Linh Đàm.

Tiết dạy môn Đạo đức của cô Nguyễn Khánh Ly- giáo viên Trường Tiểu học Linh Đàm.

Có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của các em học sinh, sự đầu tư của các nhà trường là sự nỗ lực của đội ngũ các thầy cô giáo tâm huyết, trách nhiệm, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó có nhiều thầy cô giáo trưởng thành từ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp được tổ chức hàng năm.

Trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023, ngành GD-ĐT quận Hoàng Mai đã đạt được thành tích nổi bật khi cả 5 cô giáo dự thi đều đạt giải Nhất, dẫn đầu thành phố. Hoàng Mai là 1 trong 7 Phòng GD&ĐT được Sở GD&ĐT Hà Nội khen thưởng vì thành tích xuất sắc.

Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố cấp Tiểu học năm học 2023-2024 tại quận Hoàng Mai có 5 giáo viên đến các từ Trường Tiểu học: Tân Mai, Thịnh Liệt, Tân Định, Linh Đàm, Lĩnh Nam, tham gia dự thi các môn Tự nhiên và xã hội, Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Mỹ thuật.

Tiết dạy môn Tự nhiên và xã hội của cô Nguyễn Thúy Hằng, giáo viên Trường Tiểu học Tân Mai.
Tiết dạy môn Tự nhiên và xã hội của cô Nguyễn Thúy Hằng, giáo viên Trường Tiểu học Tân Mai.
Ban giám khảo đánh giá cao sự sáng tạo của các tiết dạy.

Ban giám khảo đánh giá cao sự sáng tạo của các tiết dạy.

Đây là những giáo viên đã đạt giải Nhất trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận. Mỗi thí sinh trải qua hai phần thi: thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.

Để chuẩn bị cho hội thi, Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Trường Tiểu học Hoàng Mai chuẩn bị chu đáo địa điểm thi, đảm bảo khung cảnh sư phạm đẹp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đầy đủ phục vụ cho hoạt động dạy học.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, áp dụng các phương pháp dạy học linh hoạt, kĩ thuật dạy học tích cực cùng sự chỉn chu và cố gắng hết mình, 5 cô giáo tiểu học quận Hoàng Mai đã đem đến Hội thi những tiết học hiệu quả, khơi gợi cảm hứng học tập, lòng ham mê tìm tòi, khám phá tri thức và phát triển tư duy cho các học trò. Các tiết dạy đã nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng giám khảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.