Gần 200 thầy cô mầm non ở Sơn La tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 4/3, Sở GD&ĐT Sơn La khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh lần thứ XI, năm học 2023 - 2024.

Ông Lê Tiến Quân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La trao cờ lưu niệm cho trưởng đoàn của 12 huyện, thành phố.
Ông Lê Tiến Quân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La trao cờ lưu niệm cho trưởng đoàn của 12 huyện, thành phố.

Dự khai mạc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở GD&ĐT; phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

Tham gia hội thi năm nay có 186 thầy cô đến từ 137 trường mầm non được lựa chọn qua kỳ thi giáo viên dạy giỏi từ 12 huyện, thành phố. Các giáo viên sẽ trải qua 2 phần thi, gồm: Trình bày biện pháp giáo dục và thực hành 1 tiết dạy trong chương trình giáo dục mầm non. 

Các đại biểu tham dự hội thi.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Lê Tiến Quân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho hay: Hội thi lần này nhằm tuyển chọn, công nhận, suy tôn giáo viên dạy giỏi, điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý của cấp học mầm non thể hiện năng lực. Cùng với đó, giúp giáo viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy theo theo phương pháp đổi mới giáo dục trong trường học, khai thác sử dụng có hiệu quả dụng cụ học tập.

Không những thế, Hội thi còn tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. Đồng thời nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn cũng như đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học.

Các giáo viên tham dự hội thi.

Các giáo viên tham dự hội thi.

Là thí sinh tham gia hội thi, cô Lành Thị Thảo, giáo viên trường Mầm non Lò Văn Giá, Thành phố Sơn La chia sẻ: "Giáo viên mầm non là "kỹ sư" tâm hồn trong dạy trẻ. Tham gia hội thi giúp tôi được học hỏi kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ về chuyên môn giảng dạy với các đồng nghiệp. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, góp phần vào nâng cao chất lượng giáo dục".

Theo kế hoạch, Hội thi sẽ diễn ra từ ngày 4 - 29/3. Địa điểm thi được tổ chức tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Sơn La.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.