Nhiều sinh viên Australia nguy cơ bỏ học vì học phí tăng cao

GD&TĐ - Nhiều sinh viên không có khả năng chi trả học phí có nguy cơ bỏ học và giáo dục đại học Australia sẽ bị phụ thuộc mạnh vào sinh viên quốc tế.

Các ngành luật, kế toán, hành chính, kinh tế... đều tăng học phí.
Các ngành luật, kế toán, hành chính, kinh tế... đều tăng học phí.

Dữ liệu do Bộ Giáo dục Australia công bố mới đây cho thấy học phí đại học ngành luật, kế toán, hành chính, kinh tế, thương mại, truyền thông và xã hội, văn hóa sẽ tăng lên 16.323 USD một năm từ năm 2024. Mức học phí mới tăng 1.181 USD so với năm 2023 và 9.639 USD so với 5 năm trước.

Mức tăng trên là kết quả của những cải cách lĩnh vực giáo dục đại học do Chính phủ Australia triển khai từ năm 2021 nhằm khuyến khích người trẻ theo học một số chuyên ngành nhất định như khoa học và kỹ thuật. Theo đó, chính phủ đã giảm mức hỗ trợ ngân sách cho giáo dục đại học từ 58% xuống 52% nhưng tăng tổng chỉ tiêu tuyển sinh lên 39.000.

Để duy trì số lượng chỉ tiêu này, Australia đã tăng học phí ở một số lĩnh vực như thương mại, luật, thậm chí tăng gấp đôi học phí ngành nghệ thuật. Điều này kéo theo mức đóng góp của sinh viên phải tăng từ 42% lên 48%.

Trong khi đó, học phí ngành giáo dục, điều dưỡng hay STEM thấp hơn. Ước tính, học phí những ngành trên sẽ giảm 32% so với năm 5 trước.

Tuy nhiên, Hiệp hội các trường đại học Australia phản đối gay gắt những thay đổi trên. Nhiều sinh viên không có khả năng chi trả học phí có nguy cơ bỏ học và lĩnh vực giáo dục đại học sẽ tiếp tục phụ thuộc mạnh vào sinh viên quốc tế.

Theo TG

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine thay tướng

Ukraine thay tướng

GD&TĐ - Theo truyền thông Kiev, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi sẽ từ chức để viên tướng khác lên thay, nhằm cứu vãn tình hình.

Lực lượng chữa cháy đến hiện trường. Ảnh: DK

Cháy lớn tại Nhà máy bia Hà Nội

GD&TĐ - Khoảng 5h54 ngày 1/12, Trung tâm thông tin Công an Hà Nội nhận tin báo cháy tại Nhà máy bia Hà Nội (số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà).