Nhiều quốc gia "căng mình” chống Covid-19, hy vọng sớm có vaccine

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, đại dịch Covid-19 đã khiến hơn 57,8 triệu người mắc và hơn 1,3 triệu người thiệt mạng. Nhiều quốc gia đang chật vật chống dịch và hy vọng sớm có vaccine.

Nhiều quốc gia "căng mình” chống Covid-19, hy vọng sớm có vaccine

Con trai TT Mỹ Donald Trump là Trump Jr dương tính với Covid-19 trong tuần này nhưng không có triệu chứng rõ ràng – phát ngôn viên của TT Trump cho biết.

Đây là thành viên mới nhất trong gia đình tổng thống bị mắc Covid-19. Trước đó, ông Trump và phu nhân và con trai Barron của họ đã phục hồi sau khi mắc nCov. Ngoài ra, con trai Andrew Giuliani của luật sư riêng TT Trump cũng dương tính với virus này hôm qua (20/11).

Ấn Độ có số ca mắc Covid-19 vượt 9 triệu hôm qua khi các bệnh viện ở thủ đô New Delhi và nghĩ trang đang đứng trước bờ vực quá tải. Quốc gia này hiện có hơn 132.000 người chết vì Covid-19. Số ca mắc hàng ngày trong tháng qua đã giảm xuống nhưng vẫn ghi nhận khoảng 45.000 ca trong mỗi 24 giờ trôi qua.

Brazil đã vượt mốc 6 triệu ca mắc Covid-19 vào hôm qua và đây là quốc gia có số ca mắc cao nhất thế giới sau Mỹ và Ấn Độ. Với gần 170.000 ca tử vong, Brazil có số ca tử vong vì nCov cao thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Sau 3 tháng dịch thuyên giảm so với đỉnh điểm hồi tháng 7, số ca mắc mới lại tăng lên. Nhiều nơi đã phải chịu lệnh phong tỏa nhưng các thành phố lớn nhất gần như đã quay lại cuộc sống bình thường như trước đại dịch.

Mexico đã vượt qua mốc 100.000 ca tử vong vì Covid-19 và trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 4 thế giới. Con số của Mexico chỉ bao gồm những ca tử vong chỉ liên quan đến người đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 nên con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Mexico đạt được kỷ lục buồn trên sau khi số ca mắc Covid-19 vượt 1 triệu chưa được 1 tuần.

Hàn Quốc hôm qua cảnh báo sẽ áp đặt trở lại các biện pháp chặt chẽ để đối phó với làn sóng dịch thứ 3. Thủ tướng Chung Sye-kyun kêu gọi hủy bỏ các cuộc tụ tập cuối năm, yêu cầu các công ty cho nhân viên làm việc ở nhà và những người trên 60 tuổi không nên ra ngoài.

Làn sóng dịch thứ 3 đang diễn ra tại hàn Quốc với 363 ca mắc được xác nhận hôm 19/11 và đây là ngày thứ 3 liên tiếp quốc gia này ghi nhận hơn 300 ca mắc trong 24 giờ.

Theo CNA/worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.