Nhiều hoạt động giáo dục tại Tuần lễ Malaysia Madani năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong Tuần lễ Malaysia Madani năm 2023 có nhiều hoạt động liên quan đến du lịch, giáo dục và thương mại,...

Đoàn đại biểu đến từ Malaysia tham gia sự kiện Tuần lễ Malaysia Madani.
Đoàn đại biểu đến từ Malaysia tham gia sự kiện Tuần lễ Malaysia Madani.

Tối 9/6, tại TPHCM, Tổng lãnh sự quán Malaysia đã tổ chức khai mạc Triển lãm Malaysia. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện của Tuần lễ Malaysia Madani tại TPHCM chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia (1973-2023).

Phát biểu khai mạc, ông Dato Tan Yang Thai, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam nhấn mạnh, hai bên đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và kể từ đó quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Năm 2015, Malaysia và Việt Nam ký kết thỏa thuận thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược, mở đường cho sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều hoạt động hợp tác giữa hai nước đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, trao đổi khoa học và công nghệ, phát triển ngành công nghiệp, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân.

Triển lãm Malaysia là cơ hội xúc tiến giao thương cho các doanh nghiệp Malaysia và TPHCM.
Triển lãm Malaysia là cơ hội xúc tiến giao thương cho các doanh nghiệp Malaysia và TPHCM.

Triển lãm Malaysia kéo dài trong 3 ngày từ 9-11/6, giới thiệu hơn 30 thương hiệu và các trường đại học Malaysia trong các lĩnh vực sản phẩm dầu mỏ, xây dựng, chăm sóc sức khỏe, ngân hàng, khách sạn và giáo dục.

Đặc biệt, sự kiện Ngày hội Giáo dục Malaysia Việt Nam đã giới thiệu về cơ hội du học tại nước này và chương trình Hợp tác Giáo dục thảo luận thúc đẩy hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước.

Trong đó, Education Malaysia Global Services (EMGS) thuộc sự quản lý của Bộ Giáo dục Đại học Malaysia sẽ tổ chức một Talk Show với sinh viên các trường đại học tại TPHCM vào ngày 10/6 với chủ đề “Malaysia - Lựa chọn tốt để trở thành công dân toàn cầu”.

Các đại biểu tham dự chương trình Ngày hội giáo dục Malaysia Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình Ngày hội giáo dục Malaysia Việt Nam.

Đến nay Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia Đông Nam Á có số lượng hồ sơ du học Malaysia cao nhất. Malaysia đang thu hút sự quan tâm của sinh viên quốc tế trên khắp thế giới vì có hơn 130.000 sinh viên quốc tế đến từ 120 quốc gia đang du học tại đây.

Để hỗ trợ cho các sinh viên Việt Nam, EMGS hợp tác với Gamuda Malaysia để trao học bổng cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại Malaysia. Kể từ năm 2020, Bộ Giáo dục Đại học Malaysia (MoHE) cũng trao Học bổng Quốc tế Malaysia (MIS) cho các nước ASEAN bao gồm cả sinh viên Việt Nam theo học chương trình sau đại học tại Malaysia.

Tuần lễ Malaysia Madani năm 2023 diễn ra từ ngày 9 đến 18/6 tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Một trong những sự kiện quan trọng nhất của Tuần lễ là Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương Malaysia-Việt Nam sẽ được tổ chức tại TPHCM ngày 13/6 và tại tỉnh Đồng Nai ngày 15/6.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.