Nhiều hoạt động chuyên môn chào mừng ngày 20/11

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ nay đến 20/11, Trường Tiểu học Hải Trung (Hải Hậu, Nam Định) sẽ tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy và học.

Các em học sinh Trường Tiểu học Hải Trung trong một giờ học Tiếng Việt.
Các em học sinh Trường Tiểu học Hải Trung trong một giờ học Tiếng Việt.

Cô Trần Thị Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Trung cho hay, toàn trường hiện có 1.084 học sinh ở cả 2 điểm trường. Số học sinh ở khu B là 629 em, còn lại ở khu A. Việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 được thực hiện thống nhất từ Ban giám hiệu cho tới các tổ nhóm chuyên môn theo kế hoạch.

Theo cô Thủy, việc thực hiện chương trình mới với lớp 1, 2 thời gian qua bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên trường phải dạy học trực tuyến trong thời gian dài. Tất cả giáo viên phải tham gia họp trực tuyến khi các nhà xuất bản giới thiệu các bộ sách theo hình thức online. Giáo viên trong tổ chuyên môn học để nghiên cứu bản mềm các bộ SGK với lớp 2, 3. Từ đó, thầy cô sẽ tìm ra điểm mạnh, điểm nào cần hoàn thiện thêm thì điều chỉnh.

Khi thực hiện chương trình SGK mới với các lớp 1, 2 và 3, học sinh sẽ phát huy tính chủ động hơn trong học tập.
Khi thực hiện chương trình SGK mới với các lớp 1, 2 và 3, học sinh sẽ phát huy tính chủ động hơn trong học tập.

Khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, việc kiểm tra đánh giá theo quy định tại Thông tư 27 về đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh. Sau khi học SGK lớp 1 còn một số điểm băn khoăn và tiếp tục chỉnh sửa một vài ngữ liệu trong môn Tiếng Việt vì chưa phù hợp.

"Để triển khai tốt chương trình mới, nhà trường đã và đang tăng cường sinh hoạt chuyên môn để tháo gỡ các thắc mắc của giáo viên và chú trọng đến hoạt động của học sinh. Học sinh chủ động làm việc chứ không thụ động. Từng nhóm học sinh tự chủ động học tập và sẽ có sự phân hóa, thầy cô sẽ tới từng nhóm để giúp đỡ các em" - cô Trần Thị Thủy nói.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, với chương trình lớp 3 năm nay, giáo viên các khối lớp đều được tập huấn và đọc bản mềm các bộ sách để nghiên cứu nội dung môn học. Ngoài ra, hoạt động hội giảng cũng đang được triển khai nhằm nang cao kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên toàn trường. Đồng thời tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong mỗi lớp học đều được lắp đặt Tivi thông minh để minh họa nội dung bài học cho học sinh.

Trong mỗi lớp học đều được lắp đặt Tivi thông minh để minh họa nội dung bài học cho học sinh.

Cô Lã Thị Vân Anh - Khối trưởng khối 3 của Trường Tiểu học Hải Trung cho rằng, việc triển khai chương trình mới với bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có nhiều nội dung gắn liền với thực tế. Mạch nội dung được thiết kế theo dạng vòng tròn đồng tâm, giáo viên phải tham gia tập huấn để có thể nắm được cách thức dạy cho phù hợp.

Tuy nhiên, khó khăn chung của các nhà trường là đồ dùng dạy học còn thiếu, một số bộ phận kiến thức bị thiếu đồ dùng minh họa nên phải tận dụng. Nhà trường đang phải chủ động trang bị các thiết bị phục vụ dạy học. Mỗi khu đều có 1 phòng máy tính với 25 máy tính để bàn để phục vụ các em học môn Tin học...

Kế hoạch hội giảng được Trường Tiểu học Hải Trung thực hiện từ ngày 15/10 đến 20/11. Mục tiêu nhằm nâng cao chuyên môn của giáo viên và tập trung nghiên cứu tìm ra phương pháp, tổ chức cho học sinh các hoạt động, chủ động học tập để phát triển phẩm chất năng lực cho từng học sinh. Thầy cô quan tâm đến từng đối tượng học sinh để có phương pháp giáo dục tốt nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…