Nam Định tổ chức thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh vào tháng 11

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc mầm non năm học 2022-2023.

Cô trò Trường Mầm non Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) trong một hoạt động trên lớp.
Cô trò Trường Mầm non Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) trong một hoạt động trên lớp.

Theo đó, ở phần thi thực hành hoạt động giáo dục, giáo viên dự thi tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ thuộc 2 lĩnh vực gồm: Phát triển nhận thức; phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội trong Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) do Bộ GD&ĐT quy định và theo thứ tự bắt thăm. Thời gian tổ chức hoạt động giáo dục của mỗi lứa tuổi theo quy định hiện hành.

Ở phần thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, giáo viên dự thi trình bày tóm tắt biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc theo thứ tự đã bắt thăm. Giáo viên có thể chuẩn bị nội dung trình chiếu để hỗ trợ phần thuyết trình.

Thời gian phần thi trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm: Thời gian trình bày của giáo viên (tối đa 20 phút) + thời gian trao đổi của Ban Giám khảo. Phần thi trình bày biện pháp được ít nhất 3 giám khảo cho điểm và đánh giá theo thang điểm 10 (điểm lẻ đến 0,25 điểm), theo các nội dung tại Phiếu đánh giá biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của ban tổ chức.

Ảnh minh họa: Khôi Nguyên.
Ảnh minh họa: Khôi Nguyên.

Về cách đánh giá giáo viên, giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh phải đảm bảo phần thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại Giỏi và không có giám khảo đánh giá là loại Trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức Đạt.

Theo lãnh đạo ngành Giáo dục Nam Định, kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành. Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận cho các giáo viên tham dự Hội thi đạt loại Giỏi; Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi.

Về thành phần tham gia, mỗi đơn vị tham dự hội thi cử lãnh đạo Phòng GD&ĐT, chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non; 3 giáo viên dự thi (1 giáo viên dạy trẻ 24-36 tháng, 1 giáo viên dạy trẻ 5-6 tuổi, 1 giáo viên dạy trẻ 3-4 tuổi hoặc 4-5 tuổi); 1 cán bộ quản lí, 1 giáo viên cốt cán, kỹ thuật viên/cơ sở GDMN có giáo viên dự thi. Thời gian tổ chức hội thi dự kiến vào tuần 2 của tháng 11, địa điểm sẽ được thông báo sau.

"Ban tổ chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết; thu và kiểm tra hồ sơ các đoàn tham gia và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho Hội thi. Ban giám khảo sẽ dự giờ, trao đổi, nhận xét và đánh giá tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên; dự phần trình bày biện pháp, trao đổi, nhận xét và đánh giá kết quả trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ của giáo viên" - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định Vũ Đức Thọ nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học viên từng câu hát, cách phát âm và thể hiện điệu Soọng cô.

Trương Thị Gái một đời cõng cả câu hát Soọng cô

GD&TĐ - Hơn 70 năm gắn bó với Soọng cô, bà Trương Thị Gái, xóm Hà Loan, thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa, TP Quảng Ninh vẫn miệt mài truyền từng câu hát cho người dân, học sinh. Từ ký ức của một đời người, tiếng hát Sán Dìu đang được trao truyền, ngân vang giữa đời sống hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự Lễ khánh thành phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh (theo hình thức trực tuyến). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.