Nhiều du học sinh lọt vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020

GD&TĐ - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã hoàn thành tốt đẹp các vòng sơ khảo phía Nam (26/9) và phía Bắc (29/9). Năm nay, nhiều nhân tố được đánh giá cao về hình thể cũng như trình độ học vấn.

Dàn thí sinh hoa hậu Việt Nam.
Dàn thí sinh hoa hậu Việt Nam.

Với số lượng thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi tăng đột biến so với các cuộc gần nhất, BTC đã tiến hành vòng sơ loại và mời gần 400 thí sinh tham dự 2 vòng sơ khảo.

Về chất lượng, năm nay có sự tăng mạnh số lượng thí sinh từ các trường đại học danh tiếng, đặc biệt là ĐH Ngoại thương (cả ở HN và TPHCM), ĐH Kinh tế Quốc dân, Đại học Quốc gia (Hà Nội và TP.HCM), Học viện Báo chí và Tuyên truyền…

Bên cạnh đó, năm nay số thí sinh là du học sinh đăng ký dự thi ở hai vòng sơ khảo tăng đột biến (tổng cộng khoảng 20 trường hợp ở cả hai miền so với vài trường hợp ở các năm trước đây). Các thí sinh này có phong cách tự tin, giỏi ngoại ngữ nên đã thổi một nét rất mới vào dàn thí sinh năm nay.

Cùng với đó, không ít các thí sinh có trình độ thạc sĩ hoặc đang học thạc sĩ, những thí sinh đã tốt nghiệp đại học, trên đại học và đã đi làm, thậm chí đảm nhiệm một số chức vụ quản lý trong một số đơn vị, doanh nghiệp.

Đặc biệt, có một vài thí sinh đã mở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh của riêng mình.

Những yếu tố trên khiến chất lượng thí sinh nói chung và vòng bán kết toàn quốc tăng rõ rệt.

Nhiều du học sinh lọt vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1

Qua hai vòng sơ khảo phía Nam và phía Bắc, BGK cuộc thi đã xác định 60 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng Bán kết toàn quốc. Tuyệt đại đa số thí sinh vòng bán kết toàn quốc là sinh viên các trường đại học, trong đó có 3 sinh viên đang du học hoặc đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài.

Về thành phần dân tộc thì có 3 thí sinh người dân tộc thiểu số: Tày, Ê đê, Hoa.

Trong các ngày từ 1/10 đến nay, các thí sinh vòng bán kết toàn quốc đã được tham gia các hoạt động nhằm rèn luyện thêm các kỹ năng: chụp ảnh, catwalk, các kỹ năng xuất hiện trước công chúng cùng với những chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực.

Trải qua những hoạt động huấn luyện, thí sinh bộc lộ khả năng, cá tính, ưu nhược điểm để BGK ghi nhận để có những phân tích, lựa chọn chính xác trong đêm bán kết ngày 10/10.

Nhiều du học sinh lọt vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2

Các thí sinh cũng đã qua vòng thi trực diện, trong đó thí sinh không trang điểm và trò chuyện với các giám khảo.   

Như thông tin trước đó, thể thức của cuộc thi có sự thay đổi so với những năm trước. HHVN 2020 chỉ có một vòng bán kết và một đêm Bán kết duy nhất thay cho 2 vòng chung khảo và 2 đêm chung khảo hai khu vực.

Đêm bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 có chủ đề “Việt Nam những điều kỳ diệu” lấy ý tưởng từ nước Việt Nam đang làm nên những điều kỳ diệu, trong đó có việc ngăn chặn, đẩy lùi thành công hai đợt dịch COVID-19 bùng phát, một thành tích được cả thế giới đánh giá cao và ngưỡng mộ. 

Nhiều du học sinh lọt vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: “Tôi và ê kíp đã làm việc với nhau rất nhiều giờ để triển khai ý tưởng cũng như xây dựng nên một chủ đề chương trình phù hợp nhất với tình hình chung của Đất nước và tình hình riêng của Hoa hậu Việt Nam 2020. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất ở khả năng của mình để mang lại cho khán giả một đêm diễn hoành tráng và chất lượng”.

Các thí sinh lọt vào Chung kết sẽ tham gia các hoạt động trước đêm Chung kết, mở đầu là hành trình nhân ái, vừa nâng cao tinh thần sức khỏe, vừa mang yêu thương đến với cộng đồng. Tiếp đó là những phần thi phụ như Người đẹp Biển, Người đẹp Du lịch, Người đẹp Thời trang... giúp các thí sinh có cơ hội phát triển và bộc lộ tối đa những phẩm chất của mình.

Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

1. Nhà sử học Dương Trung Quốc - Trưởng Ban giám khảo

2. Nhà thơ, nhà báo Hữu Việt

3. GS.TS NGND Hoàng Tử Hùng

4. NTK Lê Thanh Hòa

5. Hoa hậu Hà Kiều Anh

6. Á hậu Thụy Vân

7. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.