HLV Man City nhắm ‘đàn em’ Messi, Haaland có thể tới La Liga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Pep Guardiola có ý định để Alexis Mac Allister thay thế cho Ilkay Gundogan trong thời gian tới.

Alexis Mac Allister lọt tầm ngắm của Man City.
Alexis Mac Allister lọt tầm ngắm của Man City.

Theo Fichajes, HLV của Man City, Pep Guardiola cho biết, đã xác định Alexis Mac Allister là người mà ông muốn thay thế Ilkay Gundogan ở hàng tiền vệ. Hợp đồng của thủ quân người Đức sẽ hết hạn vào tháng 6 tới và anh được cho là sẽ ra đi tìm bến đỗ mới.

Trong khi đó, ngôi sao Brighton đã gây ấn tượng trong hành trình vô địch World Cup của Argentina và được đội ngũ của Pep đánh giá cao. Mac Allister được định giá khoảng 50 triệu bảng.

Cũng liên quan tới nhân sự của Man xanh, Erling Haaland gia nhập Man City bằng cách kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng. Cũng bởi thế, đội chủ sân Etihad chỉ tốn 51,2 triệu bảng là đã có thể lấy đi chân sút tốt nhất của Dortmund vào mùa hè năm ngoái.

Giống như khi ký hợp đồng với Dortmund tháng 1/2020, Haaland cũng thòng điều khoản tương tự với Man City, theo tiết lộ của tờ Daily Express. Theo đó, mức phí giải phóng hợp đồng của Haaland với Man xanh là 200 triệu euro và điều khoản này bắt đầu có hiệu lực vào mùa hè 2024.

31 bàn thắng sau 27 trận, chưa kể 3 đường kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh cho thấy mức độ phù hợp tuyệt vời của Haaland với lối chơi mà HLV Pep Guardiola xây dựng. Tuy nhiên, thành tích của đội bóng này ngày một đi xuống do mâu thuẫn giữa Pep Guardiola với một số học trò trong đó có Bernardo Silva và Ruben Dias.

Người đại diện Rafaela Pimenta không loại trừ khả năng Erling Haaland đến La Liga chơi bóng trong tương lai. Đích đến cuối cùng của Haaland nhiều khả năng là Real Madrid. Đây cũng là bến đỗ trong mơ mà Kylian Mbappe đang hướng tới để có thể giành quả bóng vàng trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...