Ngã ngũ chuyện Benzema gia nhập CLB Al-Nassr

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, HLV Ancelotti khẳng định Benzema sẽ ở lại Bernabeu trong phần còn lại của sự nghiệp.

Benzema không tái hợp Ronaldo ở CLB Al-Nassr như đồn đoán.
Benzema không tái hợp Ronaldo ở CLB Al-Nassr như đồn đoán.

Thời gian qua, CLB Al-Nassr được cho là đã tiếp cận Karim Benzema và Luka Modric, hai đồng đội cũ của Ronaldo. Đại gia bóng đá châu Á đang cố gắng xây dựng cho riêng mình "Dải ngân hà" với sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Trước những tin đồn chuyển tới Al Nassr để tái hợp với Ronaldo trong tương lai, HLV Ancelotti khẳng định Benzema sẽ ở lại Bernabeu trong phần còn lại của sự nghiệp.

"Tôi không nghĩ Benzema sẽ đến văn phòng của tôi để hỏi về việc chuyển đến Al Nassr, vì cậu ấy không cần lời khuyên của tôi. Các huyền thoại của Real Madrid phải ở lại đội bóng và giải nghệ ở đây. Đó là những gì tôi nghĩ về Benzema".

Sau khi liên tục bị các CLB châu Âu từ chối, Ronaldo đã gia nhập Al-Nassr, đội bóng nhà giàu thuộc giải VĐQG Ả Rập Xê-út với mức thù lao lên tới hơn 200 triệu euro mỗi năm.

Dù vậy, phong độ của CR7 sau 3 trận ra mắt Al-Nassr cũng không quá ấn tượng khi chân sút này mới chỉ có được duy nhất một pha lập công trên chấm 11m ở trận đấu mới đây.

Về phía Karim Benzema, dù giành Quả bóng Vàng 2022, tiền đạo này tự nhận không thể sánh bằng hai huyền thoại của Real là Zinedine Zidane và Ronaldo.

"Tôi không xếp trên Zidane và Ronaldo. Chúng tôi là mẫu cầu thủ khác nhau", Benzema nói với Real Madrid TV ngày 20/10.

"Họ là những tấm gương và tôi không thể làm những gì mà Zidane hay Ronaldo làm trên sân, nhưng họ giúp tôi cố gắng làm điều đó. Tôi sẽ không bao giờ đạt tới đẳng cấp của Zidane hay Ronaldo. Tôi đã giành Quả bóng Vàng nhưng rất khó để vươn tới đẳng cấp của họ", tiền đạo người Pháp cho hay.

Ngày 17/10, Benzema giành Quả bóng Vàng 2022 và là người Pháp đầu tiên sau Zidane năm 1998 nhận vinh dự này. Zidane đá cho Real chặng cuối sự nghiệp, giai đoạn 2001-2006, đoạt 6 danh hiệu trong đó, khoảnh khắc ấn tượng nhất là pha vô-lê giúp Real thắng Bayer Leverkusen ở chung kết Champions League hồi tháng 5/2002.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…