Nhiều đề tài của HS dân tộc thiểu số dự thi KHKT cấp trung học Thừa Thiên - Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 3/2, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã khai mạc cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật dành cho học sinh Trung học năm học 2022-2023.

Khai mạc cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật dành cho học sinh Trung học tỉnh Thừa Thiên - Huế năm học 2022-2023 tại hội trường trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế (Ảnh: Đại Dương).
Khai mạc cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật dành cho học sinh Trung học tỉnh Thừa Thiên - Huế năm học 2022-2023 tại hội trường trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế (Ảnh: Đại Dương).

Vòng chung khảo cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật dành cho học sinh Trung học năm học 2022-2023 diễn ra từ ngày 3/2 đến hết ngày 4/2 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế.

Thi chung khảo năm nay có 65 trường học, trong đó có 28 trường THCS, 37 trường THPT với 104 đề tài thuộc 5 nhóm lĩnh vực với tổng số học sinh dự thi là 195.

Tại các cuộc thi cơ sở, các phòng GD&ĐT, các trường đã tổ chức với quy mô lớn, nhiều đề tài tham gia tranh tài hấp dẫn, nhiều hoạt động tham quan học tập đã được triển khai tạo sự hứng thú và lan tỏa việc thi đua nghiên cứu sôi nổi, rất đáng biểu dương.

Khai mạc vòng chung khảo cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật dành cho học sinh Trung học tỉnh Thừa Thiên - Huế năm học 2022-2023.
Khai mạc vòng chung khảo cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật dành cho học sinh Trung học tỉnh Thừa Thiên - Huế năm học 2022-2023.

“Phong trào nghiên cứu khoa học không chỉ tác động đến việc đổi mới phương pháp dạy học mà còn tác dụng thúc đẩy học sinh nghiên cứu khoa học đạt chất lượng cao hơn, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các trường phổ thông.

Ban tổ chức đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm để tiến thân vào con đường khoa học của học sinh. Mọi sự khởi đầu của khoa học đều là khó, càng khó hơn khi người làm khoa học là những em học sinh trong trường phổ thông với điều kiện cơ sở vật chất chưa đầy đủ, phương pháp dạy học để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu sáng tạo chưa thực sự đổi mới.

Nhưng với sự chỉ đạo tích cực của Sở GD&ĐT, cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các đơn vị, với lòng say mê tìm tòi, hăng say khám phá cái mới các em đã làm không khí nghiên cứu khoa học trong các nhà trường được đẩy mạnh. Kết quả ở cơ sở được thể hiện qua các gian trưng bày trong hội trường hôm nay là công sức của bao nhiêu ngày lao động vất vả của thầy và trò” – ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay.

Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu khai mạc.
Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu khai mạc.

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp các cơ quan đơn vị như Đại học Huế, Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học, Đại học Nông lâm, Đại học Ngoại ngữ, các Khoa, Trung tâm trực thuộc Đại học Huế, Liên hiệp các hội KHKT Thừa Thiên – Huế, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế…về cố vấn, hỗ trợ việc nghiên cứu của học sinh và tham gia ban giám khảo.

Từ năm 2012, Bộ GD&ĐT chính thức đưa cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật vào hệ thống hoạt động trải nghiệm sáng tạo của các trường. Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế là một trong các đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực này và đã tổ chức nhiều cuộc thi mang lại kết quả tốt trong các trường.

Những hình ảnh tại lễ khai mạc:

Các đại biểu và Ban giám khảo cuộc thi.
Các đại biểu và Ban giám khảo cuộc thi.
Học sinh dân tộc thiểu số tham dự cuộc thi.
Học sinh dân tộc thiểu số tham dự cuộc thi.
104 đề tài thuộc 5 nhóm lĩnh vực với tổng số học sinh dự thi là 195.
104 đề tài thuộc 5 nhóm lĩnh vực với tổng số học sinh dự thi là 195.
Đề tài dùng vỏ thân cây chuối để đan lát đồ thủ công gia dụng phục vụ cộng đồng dân tộc ở huyện miền núi A Lưới.
Đề tài dùng vỏ thân cây chuối để đan lát đồ thủ công gia dụng phục vụ cộng đồng dân tộc ở huyện miền núi A Lưới.
Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm.
Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm.
Phần thuyết minh đề tài là phần thi quan trọng. Trong ảnh là đề tài Thiết bị hỗ trợ điểm danh từ xa giúp nhà trường và gia đình quản lý học sinh hiệu quả.
Phần thuyết minh đề tài là phần thi quan trọng. Trong ảnh là đề tài Thiết bị hỗ trợ điểm danh từ xa giúp nhà trường và gia đình quản lý học sinh hiệu quả.
Đề tài nghiên cứu máy phay, cắt Laser CNC mini để gia công sản phẩm 3D, dùng trong đời sống và học tập.
Đề tài nghiên cứu máy phay, cắt Laser CNC mini để gia công sản phẩm 3D, dùng trong đời sống và học tập.
Một sản phẩm về bào chế thảo dược.
Một sản phẩm về bào chế thảo dược.
Nhiều đại biểu thích thú trao đổi với các chủ nhân sản phẩm.
Nhiều đại biểu thích thú trao đổi với các chủ nhân sản phẩm.
Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cho học sinh Trung học Thừa Thiên - Huế là sân chơi bổ ích, thúc đẩy phong trào làm khoa học cho các em.
Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cho học sinh Trung học Thừa Thiên - Huế là sân chơi bổ ích, thúc đẩy phong trào làm khoa học cho các em.
Vào chiều 4/2 sẽ diễn ra phiên bế mạc và trao giải (Ảnh: Đại Dương).
Vào chiều 4/2 sẽ diễn ra phiên bế mạc và trao giải (Ảnh: Đại Dương).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ