Nhiều cầu thủ mắc Covid-19, AFF thay đổi luật chơi tại U23 Đông Nam Á

GD&TĐ - Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã bất ngờ thay đổi quy định khi cho phép mỗi đội bóng chỉ cần có tối thiểu 7 cầu thủ là sẽ không bị loại khỏi giải.

U23 Việt Nam đủ điều kiện ra sân ở trận gặp U23 Timor Leste
U23 Việt Nam đủ điều kiện ra sân ở trận gặp U23 Timor Leste

U23 Việt Nam đang có những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận Bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022 gặp U23 Đông Timor trong bối cảnh lực lượng bị tổn thất nặng nề do Covid-19.

Ở thời điểm hiện tại, đoàn quân áo đỏ chỉ còn 10 cầu thủ khỏe mạnh trước khi có thêm 4 "viện binh" từ trong nước sang để hướng đến màn đọ sức quan trọng.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã bất ngờ thay đổi quy định khi cho phép mỗi đội bóng chỉ cần có tối thiểu 7 cầu thủ là sẽ không bị loại khỏi giải.

Với sự linh động từ AFF, U23 Việt Nam sẽ chắc chắn có đủ quân số tham dự trận Bán kết với U23 Đông Timor tối nay và quyết tâm cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu chất lượng.

Chiều ngày 23/2, U23 Việt Nam đã có buổi tập làm quen SVĐ Quốc gia Campuchia Morodok Techo với chỉ 10 cầu thủ. Đây là việc làm vô cùng cần thiết cho các học trò HLV Đinh Thế Nam để làm quen mặt cỏ, không gian thi đấu ở SVĐ mới.

Ở vòng bảng, U23 Việt Nam được sắp xếp thi đấu tại SVĐ Prince - sân nhà của CLB Visakha với sức chứa chỉ 10.000 chỗ ngồi. Tới vòng Bán kết, HLV Đinh Thế Nam và các học trò sẽ thay đổi địa điểm thi đấu tới sân đấu rộng lớn hơn là SVĐ Morodok Techo rất hiện đại với sức chứa lên tới 65.000 khán giả.

Sân Morodok Techo là địa điểm diễn ra các trận bán kết và chung kết của giải U.23 Đông Nam Á 2022. Mặt sân được trồng cỏ lá kim và khá phẳng, nên lý tưởng cho các cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật tốt như của U.23 Việt Nam thể hiện.

Trận bán kết giải U23 Đông Nam Á giữa U23 Việt Nam và U23 Đông Timor sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 24/2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.